Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Sáng nay (20/9), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã phát động đoàn viên, CNVCLĐ cả nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Cùng tham dự lễ phát động còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Mai Đức Chính, Trần Văn Lý và Trần Văn Thuật; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam và toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 10

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 10

Thông tin về tình hình thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, đồng chí Nguyễn Văn Toản- Phó Trưởng Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Những ngày vừa qua, cơn bão số 10 đã tàn phá và gây ngập lụt tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt gây thiệt hại nghiêm trọng tại một số tỉnh như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị…

Bão số 10 đã khiến hơn 10 người chết và mất tích; hơn 200 người bị thương; hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái; hàng chục vạn hecta lúa và hoa màu bị ngập; nhiều tuyến đường, trường học và các công trình công cộng bị hư hỏng nặng… Thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước ước tính lên tới hơn 11.000 tỷ đồng; hàng chục nghìn người lâm vào cảnh khó khăn... rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ của đoàn viên, CNVCLĐ và người dân cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã gửi lời chia buồn và chia sẻ đến các gia đình có thân nhân bị chết, bị thương cùng toàn thể nhân dân các vùng bị thiên tai tàn phá. “Nhiều người dân đã mất đi tài sản quý giá của mình, trong đó có cả ngôi nhà, là chốn nương thân đã được chắt chiu, dành dụm suốt cả cuộc đời gây dựng. Họ đang rất cần sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, trong đó có tổ chức Công đoàn” Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Đại diện các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng LĐLĐVN tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung theo lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn, các nhà hảo tâm với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” hãy dành cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất để giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống, góp phần hoàn thành phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và miền Trung nói riêng.

Ngay tại buổi lễ phát động, các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyên góp, ủng hộ được số tiền gần 100 triệu đồng. Cũng tại lễ phát động, thay mặt Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Hải đã kêu gọi cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân cả nước cùng tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung qua hình thức nhắn tin với cú pháp BL gửi 1407, mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng.

Cán bộ, đoàn viên cơ quan Tổng LĐLĐVN tham gia nhắn tin với cú pháp BL gửi 1407 để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai

Cũng theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong ngày hôm nay (20/9), Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có văn bản kêu gọi quyên góp gửi tới các cấp công đoàn trong toàn hệ thống, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn cả nước chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-phat-dong-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-mien-trung-60552.html