Tổng LĐLĐVN tiếp thu nguyện vọng của đoàn viên gửi Thủ tướng

Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với công nhân lao động các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, từ 25/3/2017 đến 15/4/2017, Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp thu đóng góp, ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ gửi đến Thủ tướng.

Theo Tổng LĐLĐVN, năm 2017, kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -1/5/2017), Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ban hành kế hoạch số 50 - KH/TLĐ ngày 25/11/2016 với nhiều nội dung thiết thực, nhất là các hoạt động khởi động Tháng Công nhân năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng: Tết Lao động, chương trình “Tự hào Trí tuệ lao động Việt Nam”…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, thăm hỏi CNLĐ tại Đồng Nai nhân kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: Lao Động

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, thăm hỏi CNLĐ tại Đồng Nai nhân kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: Lao Động

Chủ đề của các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và Tháng Công nhân năm nay là “Công nhân lao động đồng hành với doanh nghiệp, tăng năng suất lao động”; “Công đoàn chăm lo “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho đoàn viên, người lao động”.

Đặc biệt, dự kiến, từ 8h00 đến 10h30 ngày 22/4/2017, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ công nhân lao động các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và truyền thông điệp của Thủ tướng tới người lao động cả nước.

Để buổi gặp gỡ thành công, Tổng LĐLĐVN đề nghị các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn như: Lao động, Lao động Thủ đô, Người lao động, Lao động Nghệ An, Lao động Đồng Nai và Cổng Thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam tăng cường tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tháng Công nhân năm 2017; đồng thời mở chuyên mục mời đóng góp và tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, câu hỏi của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ gửi đến Thủ tướng Chính phủ.

Báo Lao động Thủ đô trân trọng tiếp nhận ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, câu hỏi của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ gửi đến Thủ tướng Chính phủ từ 25/3 qua địa chỉ email: laodongthudo.hn@gmail.com; hoặc điện thoại: 0913015183.

Hoặc gửi trực tiếp ý kiến, nguyện vọng về Tổng LĐLĐVN (qua Ban Tuyên giáo). Email: ngoctutgtld@gmail.com.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tong-ldldvn-tiep-thu-nguyen-vong-cua-doan-vien-gui-thu-tuong-50855.html