Tổng LĐLĐVN đã tạo bước ngoặt mang tính đột phá về phương thức tập hợp, phát triển đoàn viên

Theo báo cáo của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức chính trị - xã hội tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2016 và Ký kết giao ước thi đua năm 2017 do khối tổ chức vào chiều 22.2, tại Hà Nội, Đề án “Xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN - KCX” của Tổng LĐLĐVN được đánh giá là bước ngoặt mang tính đột phá của tổ chức CĐ trong chiến lược đổi mới phương thức tập hợp, phát triển đoàn viên trong tình hình mới...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQVN phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Xuân Trường)

Đến dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN; Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng ban Thi đua khen thưởng TƯ; Lại Xuân Môn - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch TƯ Hội Nông dân VN; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯMTTQVN; Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCHTƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh VN; Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN… Các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bùi Văn Cường và Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN nêu rõ: Năm 2016, các thành viên trong khối đã làm tốt công tác thi đua, phản biện xã hội; giúp đất nước làm tốt các nhiệm vụ chính trị, vượt qua thiên tai bão lũ; ổn định và tăng trưởng kinh tế; chăm lo tốt hơn đời sống NLĐ. Trong năm 2017, mỗi thành viên trong khối cần phát huy sáng kiến, làm tốt hơn công tác thi đua khen thưởng; góp phần giúp đất nước ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội…

Trong năm 2016, phong trào thi đua của các thành viên trong khối (Ủy ban TƯMTTQVN, TƯ Hội Cựu chiến binh VN, Tổng LĐLĐVN, TƯ Hội Nông dân VN, TƯ Hội LHPNVN, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) được phát triển sâu rộng. Công tác khen thưởng được các thành viên trong khối tiến hành có nền nếp, cơ bản bảo đảm chính xác, kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Đáng nói, Tổng LĐLĐVN đã tham gia 143 dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đặc biệt, Đề án “Xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN - KCX” của Tổng LĐLĐVN được đánh giá là bước ngoặt mang tính đột phá của tổ chức CĐ trong chiến lược đổi mới phương thức tập hợp, phát triển đoàn viên trong tình hình mới...

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/tong-ldldvn-da-tao-buoc-ngoat-mang-tinh-dot-pha-ve-phuong-thuc-tap-hop-phat-trien-doan-vien-640538.bld