Tổng LĐLĐVN bàn các giải pháp đổi mới hoạt động công đoàn

Ngày 9.8, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam (CĐVN) trong tình hình mới. Ông Bùi Văn Cường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải khẳng định: Trong 30 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, tổ chức, hoạt động CĐ có nhiều thay đổi, thể hiện ngày càng rõ nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chủ trì hội thảo

Hiện nay, CĐVN đang đứng trước yêu cầu cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa để đảm đương tốt nhiệm vụ do Hiến pháp 2013 quy định và những định hướng lớn do Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam hoạch định. Mặt khác, việc ký kết, thực hiện cam kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tác động nhiều mặt đến CĐVN.

Tại hội thảo, các đồng chí cán bộ CĐ lão thành nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN qua các thời kỳ và cán bộ các ban chuyên môn của Tổng LĐLĐVN đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trong đó tập trung vào: Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ các cấp theo hướng lấy đoàn viên và người lao động làm đối tượng hoạt động; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ CĐ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh hơn nữa chức năng bảo vệ đoàn viên CĐ, người lao động...; đồng thời cũng tham gia với Tổng LĐLĐVN xem xét đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của bộ máy CĐ các cấp.

Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng phát biểu tại hội thảo

Khẳng định sự đổi mới là cần thiết và là yêu cầu đặt ra trong nội tại của tổ chức CĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết: Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết và thẳng thắn của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng LĐLĐVN qua các thời kỳ.

Ngày mai (10.8), Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục lấy ý kiến đóng góp trong cán bộ CĐ các cấp, nhà khoa học, nhằm đổi mới toàn diện tổ chức CĐVN, hướng tới mục tiêu xuyên suốt là: Chăm lo tốt nhất cho đoàn viên CĐ, lấy lợi ích của đoàn viên CĐ để tập hợp, góp phần xây dựng tổ chức CĐVN ngày càng lớn mạnh, xứng đáng đại diện, bảo vệ cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

L.N

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tong-ldldvn-ban-cac-giai-phap-doi-moi-hoat-dong-cong-doan-40906.html