Tổng kết và trao giải cuộc thi 'Vẽ tranh và sáng tác Thông điệp về Chăm sóc và chống kỳ thị, phân biệt đối xử trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS' năm 2016.

Nhân dịp Bộ LĐTBXH phối hợp với các Bộ, ngành và các tổ chức quốc tế tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg về thực hiện Kế hoạch Hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020,ngày 22/11/2016, tại Hà Nội Ban tổ chức cuộc thi 'Vẽ tranh và sáng tác Thông điệp về Chăm sóc và chống kỳ thị, phân biệt đối xử trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS' năm 2016, đã làm lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

Bà Đào Hồng Lan Thứ trưởng Bộ LĐTBXH trao giải Nhất vẽ tranh và thông điệp cho các em đoạt giải

Bà Đào Hồng Lan Thứ trưởng Bộ LĐTBXH trao giải Nhất vẽ tranh và thông điệp cho các em đoạt giải

Đến dự Hội nghị và Lễ Trao giải có Bà Đào Hồng Lan Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Youssouf Abdel-Jelil Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam; Bà Sanda Rhisman – Trưởng đại diện tổ chức CRS khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông; Đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở LĐTBXH trên toàn quốc... Tới dự buổi lễ còn có đại diện Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Tạp chí Gia đình và Trẻ em; ban Tổ chức; ban Giám khảo cuộc thi; các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin. Và đặc biệt là các em học sinh là tác giả đoạt giải cùng gia đình và đại diện Ban giám hiệu các trường tích cực tham gia dự thi, các thầy cô giáo, những người đã đồng hành cùng các em trong cuộc thi... PV Gia đình và Trẻ em đã ghi lại những hình ảnh xung quanh buổi lễ trang trọng này.Theo ông Phùng Quốc Việt, TBT Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi “Vẽ tranh và sáng tác Thông điệp về Chăm sóc và chống kỳ thị chống kỳ thị, phân biệt, đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” năm 2016, qua một thời gian làm việc hết sức khẩn trương và công tâm, Ban Giám khảo gồm những nhà báo, họa sĩ có uy tín đã chọn được những tác phẩm và thông điệp xuất sắc để trao các giải Nhất, Nhì Ba, và Khuyến Khích cho 23 cá nhân và các tập thể tham gia dự thi tích cực

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục BVCSTE, Trưởng Ban giám khảo đánh giá về sự thành công của cuộc thi

Đánh giá về sự thành công của cuộc thi,ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục BVCSTE, Trưởng Ban giám khảo của cuộc thi: Năm 2015, Việt Nam có khoảng 5.700 trẻ em dưới 15 tuổi nhiễm HIV. Bảo vệ trẻ em trước hiểm họa HIV/AIDS và không phân biệt, đối xử, kì thị với trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV là nhiệm vụ quan trọng của toàn xã hội. Cuộc thi “Vẽ tranh và sáng tác Thông điệp dành cho trẻ em về Chăm sóc và chống kỳ thị, phân biệt, đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” năm 2016, do Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Tạp chí Gia đình và Trẻ em phối hợp tổ chức là một hoạt động truyền thông hiệu quả về vấn đề này. Có thể nói, mục tiêu đặt ra khi tổ chức cuộc thi của Ban tổ chức đã đạt được. Bởi thách thức lớn nhất của chúng ta trong giai đoạn này là phải chiến thắng được sự kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS (trong đó có trẻ em). Cuộc thi đã góp phần làm thay đổi hành vi của trẻ em và mọi người trong xã hội, về trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử đối với trẻ em không may mắn bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Kêu gọi toàn xã hội phòng chống HIV/AIDS v đảm bảo cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, ông Phùng Quốc Việt Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh, sự giúp đỡ tận tâm của các thầy, cô giáo, sự làm việc công tâm, nhiệt tình của các thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo… Đây chính là những người góp phần làm nên thành công của cuộc thi “Vẽ tranh và sáng tác Thông điệp dành cho trẻ em về Chăm sóc và chống kỳ thị đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” năm 2016.

Một số hình ảnh tại Buổi lễ trao giải:

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Giấy Khen của Ban tổ chức cho các trường tham gia dự thi tích cực

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục BVCSTE, Trưởng Ban Giám khảo trao giải Nhì cho các em đoạt giải

Em Trần Tú Anh - Nhà thiếu nhi Hải Dương bên bức tranh đoạt giải Nhì của mình

Phùng Quốc Việt, TBT Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi và Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế trao giải Ba cho các em đoạt giải

Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục BVCSTE và ông Ngô Xuân Khôi đại diện cho Ban Giám khảo trao giải Khuyến khích

cho các em đoạt giải

Bà Đào Hồng Lan Thứ trưởng Bộ LĐTBXH , Ban tổ chức và Ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải

Em Lê Kiều Linh, học sinh lớp 9 Trường THCS Thành Công, Ba Đình, Hà Nội thay mặt các bạn đoạt giải phát biểu

Một số hình ảnh bên lề của cuộc thi:

Đại diện BTC cùng vui chung với cô và trò Trường THCS Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cô và trò Trường TH Tiểu học Lê Văn Tám, Quận Hà Trưng Ba Đình, Hà Nội đến nhận giải

PV Tạp chí GGĐTE phỏng vấn học sinh đoạt giải

Em Phan Gia Linh cùng mẹ từ TP. Đà Nẵng đến nhận giải vẽ tranh

Em Trần Thị Vân Chi và người thân từ TP. Hoa phượng đỏ đến nhận giải

Một cô bé có tên rất lạ Vũ Thiên Trung Hiếu đến từ Hà Nội nhận giải Nhì thông điệp

Cậu bé Lê Anh Vũ, lớp 3/9 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và Bố bên bức tranh đoạt giải Ba của cuộc thi

Em Lê Kiều Linh và mẹ bên bức tranh đoạt giải Nhì với tên gọi"Đừng kì thị, hãy kết bạn"

Cùng lưu lại những hình ảnh đẹp khi gặp gỡ

Thành viên BTC - Những người góp phần làm nên thành công của cuộc thi

Lãnh đạoTạp chí Gia đình và Trẻ em chụp ảnh lưu niệm với một số em đoạt giải bên bức tường tranh

Tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp

Cán bộ của hai đơn vị, chụp ảnh lưu niệm những ngày hợp tác tổ chức cuộc thi

Theo Tạp chí Gia đình và Trẻ em

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-ve-tranh-va-sang-tac-thong-diep-ve-cham-soc-va-chong-ky-thi-phan-biet-doi-xu-tre-em-bi-anh-huong-boi-hivaids-nam-2016-220316.html