Tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm về tư vấn, trợ giúp pháp lý

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Trung tâm Tư vấn pháp luật (TVPL) cho người chưa thành niên (thuộc Hội Luật gia Việt Nam) đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2017.

Tới dự hội nghị, về phía Hội Luật gia Việt Nam có đồng chí Dương Đình Khuyến, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý HLG Việt Nam. Ngoài ra còn có khách mời đến từ Hội Luật gia TP. Hà Nội, TANDTC và các thành viên thuộc Trung tâm.

 Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thành Long)

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thành Long)

Trung tâm TVPL cho người chưa thành niên là nơi hội tụ của các cán bộ từng làm việc tại các cơ quan pháp luật đã nghỉ hưu với tâm huyết “Tất cả vì sự bình đẳng và phát triển của trẻ em”. Trung tâm hoạt động tích cực nhằm hiện thực hóa mục tiêu chung tay, chung sức ủng hộ những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em nghèo, mồ côi...

Năm 2016, Trung tâm đã có nhiều kết quả trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; Tư vấn trợ giúp pháp lý; Tham gia Hội thảo liên quan đến bảo vệ quyền lợi trẻ em và các hoạt động của HLG Việt Nam; Tham gia các dự án của Thanh tra Chính phủ…

Đánh giá về kết quả công tác năm 2016, bà Đặng Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Trung tâm đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật tại cơ sở, địa phương về phòng chống bạo lực phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền các biện pháp phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí các lĩnh vực hôn nhân gia đình, dân sự, tranh chấp nhà đất hoặc tham gia tố tụng miễn phí bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân, các đương sự khi được yêu cầu…”.

Nhấn mạnh đến phương hướng và các nhiệm vụ năm 2017, bà Đặng Thị Thanh cho rằng, năm 2017, Trung tâm xác định nhiệm vụ trọng tâm vẫn là thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quy chế, chú trọng và tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên phạm tội, đặc biệt, người chưa thành niên là nạn nhân của tội phạm, nhất là việc tham gia tố tụng các vụ án mà nạn nhân là trẻ em.

Năm 2017, Trung tâm cũng sẽ tiếp tục quan tâm triển khai xây dựng đề án phòng chống xâm hại tình dục trẻ em vùng cao, tuyên truyền giáo dục pháp luật góp phần hạn chế nạn tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, xâm hại tình dục trẻ em đang ngày càng gia tăng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Dương Đình Khuyến đánh giá rất cao hoạt động của Trung tâm với những thành tựu đáng khen ngợi và cần được phát huy.

Phó Tổng Thư ký HLG Việt Nam - Dương Đình Khuyến phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Long).

Đây cũng là một trong các trung tâm của Trung ương Hội có chi nhánh ở các tỉnh, thành như: Quảng Bình, Đà Nẵng. “Việc thành lập các câu lạc bộ trong Trung tâm hoạt động rất hiệu quả là điểm mới. Tuy nhiên, Trung tâm cần chú trọng đến hoạt động chính của mình là tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý”, Phó Tổng thư ký HLG Việt Nam Dương Đình khuyến nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Tuyến đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về hoạt động tư vấn trợ giúp pháp lý cho trẻ vị thành niên với Trung tâm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tin: Dương Thu/ ảnh: Thành Long

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tong-ket-va-chia-se-kinh-nghiem-ve-tu-van-tro-giup-phap-ly-a311814.html