Tổng kết 10 năm Giải Báo chí Quốc gia

Chiều 14/7, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Giải Báo chí Quốc gia.

Đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Báo cáo tổng kết 10 năm tổ chức thực hiện Giải Báo chí Quốc gia được trình bày tại Hội nghị cho thấy, qua 10 năm thực hiện, Giải Báo chí Quốc gia ngày càng đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Các đơn vị tham gia Giải ngày càng tăng, nếu năm đầu tiên (năm 2006) chỉ có 77 đơn vị trong cả nước tham gia thì từ sau năm 2010, số đơn vị tham gia lên tới trên 100 đơn vị. Số lượng tác phẩm dự Giải cũng không ngừng tăng lên, nếu năm đầu tiên (2006) mới chỉ có 955 tác phẩm tham dự và 3 năm tiếp theo (2007, 2008, 2009) cũng chỉ mới đạt dưới 1.000 tác phẩm thì từ năm 2010 trở đi, số tác phẩm tham dự đều trên 1.200 tác phẩm.

Trong 10 năm qua, có gần 12.500 tác phẩm dự Giải, trong đó có 1.550 tác phẩm vào chung khảo và đã trao 45 giải A, 206 giải B, 396 giải C và 346 giải Khuyến khích.

Giải Báo chí Quốc gia được xã hội nói chung, báo giới nói riêng hưởng ứng rộng rãi và đón nhận tích cực. Tham dự Giải là các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, hoạt động trong lĩnh vực báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử trong cả nước bằng những tác phẩm xuất sắc nhất trong 1 năm lao động bền bỉ.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia khẳng định quyết tâm sẽ tiếp tục tổ chức giải một cách khoa học, hiệu quả từ khâu tuyển chọn ở cơ sở đến việc chấm sơ khảo, chung khảo, thẩm định về nội dung, hình thức thể hiện một cách khách quan. Tiếp tục tập trung điều chỉnh, sửa đổi cơ cấu Giải cũng như tập trung nâng cao chất lượng tác phẩm dự Giải.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cho biết, Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập và những bài học kinh nghiệm qua 10 năm tổ chức thực hiện Giải; đồng thời thảo luận, đề xuất phương hướng, các khuyến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Giải Báo chí Quốc gia trong thời gian tới.

Ngày 29/3/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Đề án Giải Báo chí Quốc gia và giao cho Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và mời Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) tham gia thực hiện.

Lễ trao giải hằng năm được tổ chức đúng dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp, được truyền hình trực tiếp, trở thành ngày hội của giới báo chí.

Nguyễn Hoàng

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-bo-nganh/tong-ket-10-nam-giai-bao-chi-quoc-gia/281441.vgp