Tổng giám đốc VPF: Hành động của Long An gây tác động xấu đến dư luận

Đó là phát biểu của Tổng giám đốc VPF, Cao Văn Chóng về hành vi dừng trận đấu phản đối trọng tài của ban lãnh đạo, huấn luyện và cầu thủ Long An trong thất bại 2-5 trước TPHCM tại vòng 6 V.League 2017.

Hành động dừng trận đấu phản đối những quyết định trọng tài chính điều khiển trận đấu của ban huấn luyện, cầu thủ của Long An trong chuyến làm khách TPHCM đang trở thành tâm điểm của đư luận trong nước. Theo đó, bước ngoặt trận đấu đã xảy ra ở phút 85 khi cầu thủ Long An cho rằng trọng tài xử ép họ khi cho TPHCM được hưởng quả penalty sau tình huống va chạm giữa Hoàng Lâm với Dyachenko (TPHCM) trong khu vực 16m50 của Long An.

Lãnh đạo và ban huấn luyện Long An để lại hình ảnh xấu xí

Cầu thủ Long An đã rời sân để phản đối quyết định của trọng tài khiến trận đấu bị gián đoạn tới 10 phút. Khi trở lại sân, các cầu thủ Long An đã đứng chôn chân để CLB TPHCM mặc sức ghi bàn khiến trọng tài phải thổi còi kết thúc trận đấu khi thời gian bù giờ mới bước sang phút thứ 5 trong 10 phút bù giờ.

Sau khi hành động phản cảm của cầu thủ và ban huấn luyện Long An được báo giới trong nước đăng tải, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng đã thể hiện quan điểm rất quyết liệt khi khẳng định sẽ phạt nặng những vi phạm điều lệ giải: “Ban tổ chức giải sẽ không vì Long An là đội bóng có liên quan đến chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng mà sẽ xử lý nương tay hay du di. Bởi hành động của đội Long An đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến chính đội Long An, mà còn đến cả giải đấu. Phản ứng rất tiêu cực, coi thường ban tổ chức, coi thường khán giả, có thể xem đây là trận đấu đáng xấu hổ nhất của mùa giải”.

Ông Chóng cho biết dù không được chứng kiến tận mắt mọi tình huống diễn ra nhưng đã xem lại băng ghi hình, thu thập ý kiến của ban tổ chức giải: “Quan điểm của VPF là sự phản ứng của đội Long An rất thiếu tính xây dựng, rất bồng bột, gây một tác động rất xấu đến dư luận. Chỉ còn 10 phút nữa hết trận, đáng lý ra, đội Long An cần hoàn tất nốt trận đấu vì quãng thời gian còn lại vẫn có thể kịp ghi thêm bàn cho đội mình. Nhưng đã chọn phương thức xử lý không thể chấp nhận được. Đến thời điểm này chưa thể khẳng định, trọng tài đúng hay sai”.

Tổng giám đốc VPF khẳng định ngay cả khi trọng tài sai thì Long An cũng không được phép làm gián đoạn trận đấu: “Kể cả trọng tài sai, đội Long An cũng không có quyền làm như vậy. Chưa kể trường hợp, trọng tài đứng gần pha bóng đó, nhỡ trọng tài xử lý đúng thì sao. Tôi giả dụ như vậy”.

V.League 2017 chỉ mới trải qua 6 vòng đấu, nhưng chưa vòng đấu nào vấn đề trọng tài không trở thành tâm điểm của dư luận trong nước. Ở vòng 5 vừa qua, CLB SLNA cũng đã có công văn gửi BTC giải, VPF và VFF yêu cầu không xử dụng trọng tài Nguyễn Trung Kiên B cho những sai lầm trong trận đấu với Quảng Nam FC. Đây thực sự đang là một vấn đề nóng ở mùa giải năm nay, trước vấn đề này, ông Chóng khẳng định: “Tôi sẽ yêu cầu Ban tổ chức giải rà soát lại tất cả tình huống của trận đấu - trận đấu được xem là đặc biệt nhất, nổi cộm nhất từ đầu mùa. Cá nhân nào sai, sẽ dựa vào điều lệ giải mà xử, sai đến đâu xử đến đó. Trọng tài nếu sai sẽ bị Ban trọng tài xử. Về phía CLB Long An, chúng tôi sẽ không bị chi phối, không bị tác động bởi bất kỳ ai. Sẽ xử lý rất nghiêm. Cho dù đó là đội bóng có liên quan đến anh Võ Quốc Thắng. Không thể du di được”.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hanh-dong-cua-long-an-gay-tac-dong-xau-den-du-luan-291-228715.html