Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đối thoại với thanh niên

Ngày 24/5 tại buổi giao lưu, đối thoại với đoàn viên, thanh niên của Tổng cục, Tổng cục trưởng Thi hành án dân sự (THADS) Hoàng Sỹ Thành nhấn mạnh: Chưa bao giờ hệ thống THADS lớn mạnh như hiện nay, nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, mỗi đoàn viên thanh niên phải không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức và đặc biệt phải luôn có ước mơ, hoài bão để làm động lực vượt qua mọi khó khăn.

Theo báo cáo của Bí thư Đoàn Tổng cục THADS Vũ Quang Tuấn, số lượng đoàn viên của Tổng cục hiện nay là 67 người, chiếm gần một nửa số công chức. người lao động của Tổng cục. Thời gian qua công tác đoàn và vai trò thanh niên đạt nhiều kết quả nhất định, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, hệ thống.

Chỉ ra những hạn chế, Ban chấp hành Đoàn đề nghị Tổng cục tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về chính trị và yêu ngành nghề của đoàn viên thanh niên; tạo môi trường làm việc công bằng, dân chủ, thúc đẩy thanh niên phấn đấu, rèn luyện, phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước thời điểm diễn ra cuộc đối thoại, có 16 câu hỏi được đoàn viên thanh niên gửi đến Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành. Trả lời câu hỏi về điều tâm đắc nhất trên cương vị Tổng cục trưởng, ông Thành tâm sự, đó là được công tác trong môi trường của Bộ Tư pháp, được làm việc và cống hiến nhiều năm trong hệ thống cơ quan THADS.

Nhớ lại thời điểm trước khi Luật THADS 2008 ra đời, ông Thành trầm tư: “THADS là công việc rất khó khăn, phức tạp, khi còn là Giám đốc Sở Tư pháp ở địa phương, được quản lý một phần công tác THADS tôi đã thấy rõ sự phức tạp, khó khăn đó”. Tuy nhiên, Luật THADS 2008 ra đời đã tạo cơ sở pháp lý cho hệ thống cơ quan THADS phát triển.

“Chưa bao giờ chúng ta có một hệ thống THADS lớn mạnh như hiện nay với thể chế cơ bản được hoàn thiện, bộ máy tổ chức cơ bản kiện toàn, cơ sở vật chất được tăng cường. Kết quả THADS năm sau cao hơn năm trước, ngày càng bền vững và thực chất hơn” - Tổng cục trưởng nhấn mạnh và chỉ ra những khó khăn mà hệ thống phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay, đó là lượng án phải thi hành ngày càng lớn, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp.

Công tác hướng dẫn nghiệp vụ, hoàn thiện thể chế… đòi hỏi những yêu cầu, chất lượng cao hơn. Do đó, Tổng cục trưởng nhắn nhủ: “Mỗi đoàn viên, thanh niên phải không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức và đặc biệt luôn có ước mơ, hoài bão để làm động lực vượt qua mọi khó khăn”.

Trước loạt câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, Tổng cục trưởng cho biết, thời gian qua, việc thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ luôn được lãnh đạo Tổng cục đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, công tác tổ chức cán bộ đạt những kết quả quan trọng góp phần trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng cục trưởng cũng hứa sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ trong việc đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm để đóng góp nhiều hơn cho hệ thống.

Tại buổi đối thoại, nhiều câu hỏi về các vấn đề khác cũng được đoàn viên gửi tới Tổng cục trưởng. Với tinh thần thẳng thắn, chân tình và cởi mở, ông Thành không né tránh bất cứ câu hỏi nào. Ông còn nhắc nhở các đoàn viên thanh niên phải luôn giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước – những người đã đặt nền móng cho hệ thống THADS phát triển như hôm nay.

An Bình

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/tong-cuc-truong-tong-cuc-thads-doi-thoai-voi-thanh-nien-336230.html