Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

Sáng 1/8, Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục TDTT đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Luật TDTT và trình Chính phủ toàn bộ hồ sơ dự thảo Luật TDTT; Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng chủ trì hội nghị.

Đồng thời, phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng Đề án đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam.

Về TDTT quần chúng, Tổng cục đã tổ chức 10 Hội thi, giải TDTT quần chúng và 23 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho trên 3.200 cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên, giáo viên thể dục thể thao, nhân viên cứu hộ; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức ở 8.578 xã, phường, thị trấn thu hút 6.886.432 người tham dự; Giải chạy tiếp sức hưởng ứng SEA Games 29 và Para Games 9 tại Hà Nội có trên 2.500 người tham gia.

Về thể thao thành tích cao, các vận động viên Việt Nam đã giành được tổng số 335 huy chương gồm 136 huy chương vàng, 104 huy chương bạc, 95 huy chương đồng (trong đó có 13HCV, 13HCB, 16HCĐ thế giới, 16HCV, 23HCB, 21HCĐ châu Á, 105HCV, 67HCB, 56HCĐ Đông Nam Á và 2HCV, 1HCB, 2HCĐ giải quốc tế mở rộng).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đánh giá cao những kết quả mà Tổng cục TDTT đạt được trong những tháng đầu năm. Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý, công tác xây dựng đề án sửa đổi Luật TDTT và dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành cần tiếp tục hoàn thiện để Bộ thông qua và trình lên Chính phủ đúng tiến dộ.

Về thể thao quần chúng, Thứ trưởng yêu cầu Vụ Thể thao quần chúng cần tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, đặc biệt phải quan tâm tới bơi cứu đuối, triển khai tổ chức các lớp tập huấn tới các Sở VHTTDL địa phương. Kêu gọi xã hội hóa trong việc ứng dụng các bể bơi thông minh nhằm hỗ trợ dạy bơi cho các em học sinh. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục TDTT làm việc với Vụ thi đua khen thưởng về các chính sách đãi ngộ cho các VĐV Para Games giành thành tích.

Trọng tâm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là SEA Games 29, chính vì thế, Thứ trưởng yều cầu Vụ Thể thao thành tích cao I,II cần phối hợp để có những chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt là tránh những chấn thương không đáng có khi thời gian không còn nhiều. Thứ trưởng cũng đã chia sẻ những khó khăn mà đoàn Thể thao Việt Nam gặp phải do sức ép từ phía BTC nước chủ nhà khi nhiều môn thế mạnh, hạng cân có khả năng giành huy chương cao bị cắt bỏ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần có những biện pháp cứng rắn đối với hiện tượng đốt pháo sáng trên các SVĐ cũng như các hành vi bạo lực trên sân cỏ.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/tong-cuc-the-duc-the-thao-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-6-thang-dau-nam-248537.html