Tổng cục Du lịch làm việc với Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn

(TITC) – Ngày 18/5/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Lạng Sơn về tình hình hợp tác phát triển du lịch giữa Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc). Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn dự và chỉ đạo cuộc họp; về phía tỉnh Lạng Sơn có ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh.

(TITC) – Ngày 18/5/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Lạng Sơn về tình hình hợp tác phát triển du lịch giữa Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc). Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn dự và chỉ đạo cuộc họp; về phía tỉnh Lạng Sơn có ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh.

Trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ và toàn diện, hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây đã có nhiều trao đổi, hợp tác, mang lại lợi ích chung cho cả hai bên. Tận dụng lợi thế về du lịch sẵn có, cùng với nhiều tương đồng về vị trí địa lý, phong tục tập quán và truyền thống văn hóa với tỉnh Quảng Tây, Lạng Sơn đã lựa chọn du lịch làm lĩnh vực ưu tiên phát triển trong khuôn khổ hợp tác này.

Hiện tại, tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển du lịch biên giới Lạng Sơn – Quảng Tây, đề xuất thực hiện thí điểm cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân hai địa phương qua lại khu vực biên giới, đề xuất cho xe tự lái du lịch đi qua cửa khẩu, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù…

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn khẳng định hợp tác du lịch là hợp tác lâu dài, cần nghiên cứu và xem xét toàn diện, Tổng cục Du lịch sẽ hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn trong việc xây dựng đề án hợp tác phát triển du lịch. Với các đề xuất thí điểm cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh và cho xe du lịch tự lái đi qua cửa khẩu, Tổng cục trưởng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần nghiên cứu kỹ lưỡng cơ chế thực hiện, phạm vi hoạt động và đánh giá sơ bộ quy mô. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch sẽ tham mưu cho Bộ VHTTDL ban hành văn bản hướng dẫn quy trình và thủ tục xin phê duyệt thực hiện các đề án.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý về các vấn đề liên quan đến nội dung, phạm vi của giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân địa phương qua lại biên giới, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác phát triển du lịch từ các tỉnh biên giới Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang.

Để tăng cường các hoạt động trong hợp tác du lịch, Tổng cục Du lịch yêu cầu tỉnh Lạng Sơn cần xây dựng quy hoạch đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch địa phương và tập trung đào tạo nguồn nhân lực làm trong ngành du lịch.

Tiếp thu những chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp để xây dựng đề án, chọn chuyên gia tham gia chuyến khảo sát các tuyến du lịch trong khuôn khổ hợp tác Lạng Sơn – Quảng Tây. Dự kiến, cuộc khảo sát các tuyến du lịch và hội thảo lấy ý kiến về các đề án phát triển du lịch sẽ được Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn tổ chức trong tháng 6 tới./.

Minh Tuệ

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=1000&itemid=35371