Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem): Chi tiền tỷ cho cán bộ đi nước ngoài

Mấy ngày qua, báo Đại Đoàn Kết nhận được nhiều phản ánh của cán bộ, CNV về việc Vicem tổ chức cho đoàn cán bộ Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng Ban, các lãnh đạo đơn vị thành viên với số lượng 73 người tham dự Hội thảo Thị trường Xi măng tại Hawai (Mỹ) với kinh phí 12.300 USD/người. Điều gây bức xúc cho Cán bộ, CNV là việc tổ chức chuyến đi trên đã gây lãng phí cho nguồn ngân sách của Tổng Công ty, trái với Nghị quyết số 11 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu.

Để khẳng định rõ về thong tin này, phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã nhiều lần liên lạc để làm rõ nhưng Vicem luôn từ chối với lý do "lãnh đạo rất bận nên không tiếp được”. Sau một tuần đặt lịch cùng nội dung làm việc, ngày 7-7-2011, Vicem mới nhận lời làm việc với phóng viên báo Đại Đoàn Kết. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh văn phòng Vicem phủ nhận vụ việc trên và cho rằng : "Đó là việc nội bộ của doanh nghiệp khi xuất phát từ nhu cầu công việc về chiến lược phát triển ngành xi măng nên chúng tôi có cử đoàn đi đào tạo tại nước ngoài. Có thể có đoàn của Tổng Công ty đi Mỹ nhưng nằm trong chương trình đào tạo chung của chúng tôi. Còn việc 73 người đi Mỹ với số tiền 12.300 USD mỗi người là không có”. Liên quan đến sự việc trên, ông Tùng thừa nhận, từ đầu năm đến nay, Vicem có tổ chức cho cán bộ đi đào tạo tại nước ngoài như Thái Lan và các nước Đông Nam Á. Trả lời phóng viên về việc Tổng Công ty tổ chức các đợt đi và số lượng người đi nước ngoài đào tạo từ đầu năm 2011 cho đến nay, thì ông Tùng nói: "không biết, mà chỉ xuất phát từ nhu cầu công việc nên chúng tôi mới cử người đi đào tạo”. Điều đáng nói, trả lời phóng viên về số tiền cho cán bộ đi nước ngoài mỗi đợt giới hạn là bao nhiêu thì ông Tùng cho rằng "tùy thuộc quỹ phúc lợi và đào tạo của Tổng Công ty”. Ông Tùng cũng thừa nhận, có đoàn cán bộ của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đang đi đào tạo tại Thái Lan, nhưng hiện nay vẫn chưa về. Ông Tùng cho biết thêm: "không biết đoàn đi ngày nào mà chỉ biết vừa mới đi”. Ngạc nhiên hơn, ông Tùng cũng cho rằng "không biết bao giờ về mà chỉ biết hiện vẫn chưa về”. Như vậy, ngay cả dưới góc độ là người phụ trách văn phòng Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, nhưng ông Tùng cũng hoàn toàn không biết đoàn công tác nước ngoài đi lúc nào mà cũng chẳng biết ngày về, cũng như kinh phí của mỗi chuyến đi? Câu hỏi được đặt ra là Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đã tổ chức các đoàn đi nước ngoài nhiều như vậy có hợp lý không trong bối cảnh hiện nay Thủ tướng Chính phủ đang yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết 11 góp phần kiềm chế lạm phát, cắt giảm chi tiêu. Phải chăng Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) là trường hợp ngoại lệ? Báo Đại Đoàn Kết sẽ trở lại vấn đề này với bạn đọc và mong rằng câu hỏi trên cũng được các cơ quan quản lý Nhà nước và lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam sớm giải đáp. VÂN KHANH - VIÊT THẮNG

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=33981&menu=1390&style=1