Tổng Bí thư tiếp Tổng thống Liên bang Nga V.Putin

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống V.Putin sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chiều 12/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga V. Putin, coi đây là sự kiện quan trọng, tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển năng động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga V.Putin (ảnh: Mạnh Hùng)

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Liên bang Nga đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Ngài Tổng thống; đánh giá cao chính sách đối ngoại chủ động, linh hoạt, vai trò tích cực của Liên bang Nga nói chung và cá nhân Ngài Tổng thống nói riêng trên trường quốc tế, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết những điểm nóng trên thế giới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ chính sách tích cực của Liên bang Nga đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam; hoan nghênh những nỗ lực của Liên bang Nga tăng cường đóng góp cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực, trong đó có cả ở Biển Đông.

Tổng Bí thư cảm ơn Liên bang Nga đã hỗ trợ, giúp đỡ để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Liên bang Nga và đề nghị Liên bang Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để họ làm ăn, sinh sống ổn định, tiếp tục làm cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống Liên bang Nga V. Putin bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam; thông báo với Tổng Bí thư kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo Việt Nam, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước và bày tỏ tin tưởng vào triển vọng tốt đẹp của quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, giáo dục đào tạo và văn hóa, du lịch…

ảnh: Mạnh Hùng

Tổng thống V. Putin khẳng định, Liên bang Nga coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác ưu tiên ở khu vực châu Á-Thái bình dương. Tổng thống V. Putin chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành công hơn nữa trong việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác trên kênh đảng, nhà nước, quốc hội và giao lưu nhân dân giữa hai nước; cho rằng kết quả hợp tác song phương là rất đáng ghi nhận, song tiềm năng hợp tác còn rất lớn, vì vậy cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có nhằm thực hiện tốt các thỏa thuận đã đạt được.

Tổng thống V. Putin mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Liên bang Nga trong thời gian tới. Tổng Bí thư đã vui vẻ nhận lời mời./.

Vũ Duy/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-tiep-tong-thong-lien-bang-nga-vputin/290864.vov