Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, sáng 26-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Viêng Chăn, đi thăm tỉnh Bolikhamxay.

Thiếu nữ Bolikhamxay tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Bolikhamxay có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Đà Nẵng và nhiều địa phương khác của Việt Nam. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn sang thăm lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh… 16 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Bolikhamxay, trong các lĩnh vực khai khoáng, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, chế biến nông sản thực phẩm… Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình phát triển của tỉnh, Tổng Bí thư mong muốn Bolikhamxay cùng các địa phương của Việt Nam, nhất là các địa phương biên giới, tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất lẫn tinh thần, xây dựng hình mẫu tốt về quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai bên, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã trao tượng trưng công trình trường trung học phổ thông tặng tỉnh Bolikhamxay. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ buộc chỉ cổ tay, một phong tục lâu đời, đậm nét văn hóa truyền thống của người dân Lào, với ý nghĩa cầu phúc, cầu bình an cho đất nước, nhân dân Việt Nam và Lào, cầu chúc cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi bền lâu.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài đồng chí Xixomphon Lovanxay, một trong 7 đồng chí cán bộ tiền bối của cách mạng Lào.

Kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith.

Chiều 26-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith.

PV

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/856230/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tham-tinh-bolikhamxay-chdcnd-lao