Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm CHDCND Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm Lào từ ngày 24 đến 26 tháng 11 năm 2016.

Trong thời gian thăm Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều hoạt động quan trọng như hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng vo-la-chít; chứng kiến lễ ký kết bảy văn kiện hợp tác giữa hai nước; hội kiến đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ nước CHDCND Lào; hội kiến đồng chí Pa-ny Y-a-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào….

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đến thăm và phát biểu với cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Lào, đi thăm một số đồng chí là nguyên lãnh đạo Lào. Chiều 25-11-2106, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Ngày 26-11-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đi thăm tỉnh Bo-ly-khăm-xay và có các hoạt động quan trọng tại tỉnh này trước khi quay trở về Việt Nam, kết thúc chuyến thăm CHDCND Lào. Sau đây là chùm ảnh hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Lào do phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào thực hiện:

Sáng 24-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Vạt-tày ở thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.

Đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang công tác, học tập, làm việc tại nước bạn Lào nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chân cầu thang máy bay.

Dọc hai bên đường từ sân bay quốc tế Vạt-tày về Phủ Chủ tịch, đông đảo quần chúng nhân dân các dân tộc Lào tay cầm cờ, hoa nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.

Đúng 11 giờ 5 phút, ngày 24-11, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên trái) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đứng trên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Lào.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên phải) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít cùng đi trên thảm đỏ duyệt đội danh dự.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít tiến hành hội đàm chính thức cấp cao, tại Phủ Chủ tịch Lào ở thủ đô Viêng Chăn. Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; trao đổi về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất; đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo cùng vui mừng nhận thấy quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay, sự ổn định và phát triển của mỗi nước, cũng như sự ổn định và phát triển của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là nhân tố rất quan trọng không thể thay thế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; khẳng định sẽ luôn coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước của mỗi nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về thành lập trang mạng hợp tác kinh tế, thương mại chung giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào giữa đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Công thương và đồng chí Khểm-mạ-ni Phôn-xể-na, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Công thương. Đây là một trong bảy văn kiện mà hai bên ký kết nhân chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 24 đến 26-11-2016.

Chiều ngày 24-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào. Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, nhấn mạnh các kết quả hợp tác đó đã góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội Lào, cũng như góp phần thiết thực vào việc tăng cường mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực, đặc biệt Lào - Việt Nam.

Toàn cảnh buổi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Y-a-tho-tu nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tòa nhà Quốc hội Lào. Tại buổi hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt với Lào và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước của nhân dân Lào anh em. Tổng Bí thư đề nghị, Quốc hội cũng như các Ủy ban của Quốc hội hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã ký kết.

Tại buổi tiếp đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng về những thành tựu mà Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đạt được; đánh giá cao quan hệ giao lưu, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đều có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị ở mỗi nước.

Trong cuộc tiếp thân mật đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam và nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quan hệ hai nước trong năm 2017.

Sáng 25-11-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít nghe GS,TS, Sổm-sỉ Nho-phăn-xay, quyền Giám đốc Trường Đại học Quốc gia Lào báo cáo về công tác giáo dục đào tạo của nhà trường.

Gần 2.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Lào đã đến dự buổi nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 26-11-2016. Đại học Quốc gia Lào hiện là cơ sở giáo dục đào tạo lớn nhất của Lào, trong hơn 20 năm từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã đào tạo gần 90 nghìn sinh viên, trong đó có gần 3.000 sinh viên Việt Nam.

Tại buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn sinh viên hai nước: “Với sức trẻ nhiệt huyết tràn đầy, với ý chí vươn lên mạnh mẽ, tôi mong các bạn trẻ ra sức tu dưỡng, rèn luyện để có phẩm chất đạo đức trong sáng; nỗ lực học tập để có kiến thức thâm sâu; trở thành một lực lượng hùng hậu, một nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi nước và nâng cao hơn nữa sức năng động và hiệu quả quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong tình hình mới”.

Để góp phần nâng cao công tác giáo dục, đào tạo tại Đại học Quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải) trao tặng nhà trường 30 bộ máy vi tính.

Nhân chuyến thăm và phát biểu với cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã trồng cây lưu niệm tại trường Đại học Quốc gia Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Đây là nơi lưu giữ các tư liệu khoa học về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, vị lãnh tụ kính yêu, người con ưu tú của đất nước Lào, có công gây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm quan Nhà lưu niệm Chủ tịch Xu-pha-nu-vông. Chủ tịch Xu-pha-nu-vông là người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời cống hiến cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi lưu bút tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Xu-pha-nu-vông có đoạn viết: “Chủ tịch Xu-pha-nu-vông là người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp to lớn cho việc đặt nền móng xây dựng, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm và công lao to lớn của Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, lưu học sinh, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào Nguyễn Duy Trung, thay mặt bào con người Việt Nam tại Lào khẳng định tấm lòng luôn hướng về quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với bà con một số nét về tình hình trong nước và chỉ rõ bên cạnh những thành tựu to lớn, toàn diện đã đạt được trên các lĩnh vực, đất nước ta còn nhiều khó khăn, thử thách trên con đường phát triển, đi lên. Tổng Bí thư mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau, hòa nhập cuộc sống nơi sở tại, đồng thời hướng về quê hương đất nước, xứng đáng là con Lạc cháu Hồng

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31380902-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tham-chdcnd-lao.html