Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật đại biểu phụ nữ Quân đội tiêu biểu

Chiều 7-12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, gặp mặt thân mật 90 đại biểu phụ nữ, đại diện cho 370 đại biểu về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) lần thứ sáu, tại Thủ đô Hà Nội, đến chào, báo cáo kết quả công tác của PNQĐ. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nói chuyện thân mật với các đại biểu, thay mặt Trung ương và Quân ủy T.Ư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng những thành tích của PNQĐ trong thời gian qua; gửi lời chúc sức khỏe tới gần 100 nghìn phụ nữ đang công tác trong Quân đội. Đồng chí nhấn mạnh, PNQĐ đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Không có các phong trào thi đua của PNQĐ, Quân đội khó hoàn thành tốt nhiệm vụ như thời gian qua. Qua các phong trào thi đua, PNQĐ ngày càng trưởng thành, có thêm kinh nghiệm trong công tác.

Tổng Bí thư mong rằng, PNQĐ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thời gian tới phải phấn đấu hoàn thành tốt hơn. Trước mắt tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu PNQĐ lần thứ sáu. Sau khi phân tích một số nhiệm vụ trọng tâm của Quân đội hiện nay, Tổng Bí thư đề nghị các tổ chức PNQĐ cần cụ thể hóa thành các chương trình công tác phù hợp đặc thù từng đơn vị, lĩnh vực, điều kiện công tác của chị em, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ này. PNQĐ hãy tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang; truyền thống con cháu bà Trưng, bà Triệu, mang trong mình dòng máu của dân tộc anh hùng, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; vừa tích cực công tác, vừa chăm lo cuộc sống hạnh phúc gia đình. Như thế trách nhiệm sẽ nặng gấp đôi, nhưng vinh dự, niềm vui cũng gấp đôi.

Tổng Bí thư đề nghị PNQĐ cần có những chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu PNQĐ lần thứ sáu, góp phần tô thắm truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong từng lĩnh vực, địa bàn, PNQĐ hãy thực hiện tốt nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân dân vận, phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ,…

Tại buổi gặp, các đại biểu đã báo cáo với Tổng Bí thư kết quả công tác, các phong trào thi đua của PNQĐ; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. 5 năm qua, PNQĐ bám sát các phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân, thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Nhiều mô hình, phong trào hoạt động có hiệu quả và sức lan tỏa, như Phụ nữ Quân đội làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững; Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu; Trạm là nhà, đường dây là trận tuyến; Ca trực kiểu mẫu; Khâu áo chiến sĩ; Bếp ăn 8/3; Buồng bệnh Đặng Thùy Trâm,... Với những kết quả đó, có bảy tập thể và sáu cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ sáng tạo và Giải thưởng KOVA; hiện có 19 nữ phó giáo sư; hơn 1.300 tiến sĩ, thạc sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân trong Quân đội là nữ,…

★ Tối 7-12, tại Hà Nội, Ban Phụ nữ quân đội tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Những đóa hoa chiến công”, chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ quân đội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với kết cấu bốn phần: Tiếng vọng non sông; Theo ánh mặt trời; Non sông liền một dải; Em là nữ quân nhân, được lồng ghép hài hòa với các ca khúc cách mạng và các phóng sự ca ngợi đất nước, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và phụ nữ quân đội qua từng thời kỳ. Các tiết mục văn nghệ do Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cùng các nghệ sĩ trong và ngoài quân đội dàn dựng, biểu diễn.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31490602-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-gap-mat-than-mat-dai-bieu-phu-nu-quan-doi-tieu-bieu.html