Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Bắc Kinh

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12-15/1.

Sau hơn 3 giờ bay, đúng 13h ngày 12/1 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xuống máy bay ở Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: QĐND.

Đón Tổng bí thư tại sân bay, về phía Trung Quốc có Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng và nhiều cán bộ khác của Trung Quốc.

Phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Bắc Kinh.

Thiếu nhi Trung Quốc tặng hoa, chào đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: QĐND.

Chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì đây là lần đầu tiên Tổng bí thư thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng bí thư kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII tổ chức thành công vào đầu năm 2016.

Đây là lần thứ 3 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng Bí thư.

Chuyến thăm lần này đúng vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và đón năm mới Đinh Dậu 2017. Chuyến thăm lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc trong dịp năm mới.

Theo chương trình, chiều cùng ngày, lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư hai nước sẽ tiến hành hội đàm cấp cao và chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng khác.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-da-den-bac-kinh-post713171.html