Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho quân đội

(Chinhphu.vn) – Tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, có ý chí sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan vũ khí trang bị của Quân chủng PKKQ. Ảnh Qđnd.vn

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, toàn quân đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Quân đội đã kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; phối hợp tốt với lực lượng công an trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; là lực lượng chủ đạo trong phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, hậu quả sau chiến tranh…

Bên cạnh đó, toàn quân cũng thực hiện nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới, khu vực; tình hình vùng trời, vùng biển, biên giới và nội địa…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nhiệm vụ đầu tiên là phải tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân; có ý chí sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí và trách nhiệm trong thực hiện những chức trách được giao.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn quân hết sức coi trọng công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, đánh giá chính xác, tham mưu sắc bén cho Đảng và Nhà nước, chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương, thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký với các nước và các tổ chức quốc tế, khu vực...

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận; chủ động tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; thực hiện tốt các chương trình phát triển KTXH, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, biên giới, hải đảo.

Quân đội phải là lực lượng nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao đổi với quân, dân Trường Sa qua hệ thống truyền hình trực tuyến. Ảnh Qđnd.vn

Trong quá trình dự Hội nghị, qua hệ thống truyền hình trực tuyến của Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp nghe quân, dân huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa, báo cáo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và chuẩn bị vui xuân đón Tết; tham quan khu trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ do các đơn vị quân đội nghiên cứu, triển khai sản xuất, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bình Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/tong-bi-thu-giao-nhiem-vu-cho-quan-doi/189753.vgp