Tôm tít công sặc sỡ, giới sinh vật cảnh có tiền cũng khó mua

Tôm tít công (Peacock mantis shrimp), hay còn gọi là tôm bọ ngựa nhiều màu sắc sặc sỡ khiến giới mê sinh vật cảnh 'phát cuồng'.

Loài sinh vật cảnh nửa tôm nửa bọ ngựa màu sắc sặc sỡ trông rất bắt mắt (Ảnh: Youtube)

Loài sinh vật cảnh nửa tôm nửa bọ ngựa màu sắc sặc sỡ trông rất bắt mắt (Ảnh: Youtube)

Đây là tôm tít công (Peacock mantis shrimp), hay còn gọi là tôm bọ ngựa (Ảnh: National Aquarium)

Tôm bọ ngựa là một sinh vật rất đặc biệt trong tự nhiên (Ảnh: National Aquarium)

Chúng có bộ móng khá cứng chắc và khỏe được dùng để tấn công và giết con mồi (Ảnh: Natgeotv)

Loài tôm này có phần vỏ nhô lên giống hết một chú bọ ngựa (Ảnh: Tes)

Lớp vỏ của chúng có khá nhiều màu sắc, từ màu nâu đến các sáng như cam, vàng, hồng nhạt… (Ảnh: Flickr)

Tôm tít công có đôi mắt rất đặc biệt, khá to vào nhiều màu sắc (Ảnh: KT)

Chúng sống ở vùng nhiệt đới và thường sống cô độc (Ảnh: Flickr)

Đa số các loài tôm tít này sinh sống tại những vũng, hố cạn dọc các bờ biển thuộc vùng nhiệt đới và ôn đới (Ảnh: Flickr)

Tôm tít công có 8 đôi chân, trong đó 5 đôi đầu có càng, sau đó là những đôi chân bơi (Ảnh: Enabea)

Đôi mắt của chúng có những cấu trúc đặc biệt, được xem là phức tạp nhất trong giới động vật (Ảnh: National Aquarium)

Mắt giúp chúng phân biệt được những vật thể chung quanh như những rạng san hô, những con mồi, kể cả mồi có thân trong suốt (Ảnh: Pinterest)

Tôm tít công rất hung hăng (Ảnh: Fundivers)

Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa khám phá được nhiều về loài sinh vật này vì chúng hầu như chỉ chui rúc trong hang hốc mà ít xuất hiện bên ngoài (Ảnh: Wikipedia)

Chính vì thế giới sinh vật cảnh dù "phát cuồng" cũng khó có thể mang về nhà nuôi chơi (Ảnh: Scuba Diving Resource)

Trần Ngọc/VOV.VN (Tổng hợp)
Theo Ppcorn, Absolutehell, Datviet

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/tom-tit-cong-sac-so-gioi-sinh-vat-canh-co-tien-cung-kho-mua-648655.vov