Tóm gọn nam thanh niên cậy trụ ATM trộm tiền

Thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Hoa đã cậy trụ ATM để trộm tiền nhưng bất thành. Đối tượng bị bảo vệ và người dân tóm gọn ngay sau đó.

Người dân tụ tập theo dõi sự việc. Ảnh: P.V

Ngày 17.9, tin từ Viện KSND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, đơn vị đang phối hợp với Công an thị xã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cạy trụ ATM ngân hàng Eximbank xảy ra trên địa bàn sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, rạng sáng nay, trụ ATM của Phòng giao dịch Ngân hàng Eximbank nằm cạnh quốc lộ 14, số 327, đường Hùng Vương thuộc phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ bị một đối tượng đột nhập cạy trộm tiền.

Thông qua camera an ninh, bảo vệ ngân hàng phát hiện vụ việc  đã hô hoán cùng người dân lao ra bắt giữ được đối tượng.

Nghi can bị bắt tại hiện trường được xác định tên Đặng Văn Hoa (SN 1984, trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) sau đó đã được giao cho Công an thị xã Buôn Hồ điều tra.

Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ. Ảnh: P.V

Tại cơ quan điều tra, Hoa khai nhận do thiếu tiền nên nảy sinh ý định đi trộm tiền trong máy ATM.

Ghi nhận tại hiện trường, trụ ATM bị đối tượng cạy hư hỏng nặng. Dù vậy đối tượng vẫn không thể lấy được tiền bên trong trụ ATM.

Thời điểm PV có mặt, nhiều người dân hiếu kì vẫn tập trung theo dõi trước trụ sở ngân hàng.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tom-gon-nam-thanh-nien-cay-tru-atm-trom-tien-565096.ldo