Tóm gọn giám đốc lừa đảo 38 tỉ đồng sau nhiều ngày lẩn trốn

Công an vừa bắt giữ giám đốc lừa đảo 38 tỉ đồng tiền thẻ cào điện thoại của 6 cá nhân.

Khuya 12/12, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM cho biết vừa di lý bị can Trần Quốc Bảo (SN 1987, ngụ tỉnh Ninh Thuận) đề điều tra tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trần Quốc Bảo tại cơ quan công an

Bảo là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông tin học Miền Nam - viết tắt Công ty viễn thông Miền Nam (trụ sở tại quận Gò Vấp TP.HCM). Công ty viễn thông Miền Nam được thành lập vào tháng 6/2011 nhưng chỉ hoạt động cầm chừng.

Cuối năm 2011, Cục thuế quận Gò Vấp kiểm tra, phát hiện công ty đã ngưng hoạt động tại địa chỉ kinh doanh, đồng thời Bảo cũng biến mất khỏi nơi cư trú. Sau một thời gian dài không thể liên lạc với Bảo nên 6 người bị Bảo lừa đảo hơn 38 tỉ đồng tiền đặt mua thẻ cào điện thoại di động đã đến công an trình báo.

Tháng 7/2014 Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh truy nã đối với Bảo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngày 10/12, Đội 8 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TP.HCM bắt giữ Bảo theo Lệnh truy nã khi Bảo đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng.

==> Xem thêm: Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo 56 tỷ đồng để cho vay nặng lãi

Video: Nhận là người quen lãnh đạo công ty xổ số, lừa đảo người cả tin hàng tỷ đồng

Nguồn: Người Lao Động

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/tom-gon-giam-doc-lua-dao-38-ti-dong-sau-nhieu-ngay-lan-tron-d292482.html