Tóm gọn 2 tên 'đạo chích' gây ra 7 vụ trộm cắp xe máy

2 tên trộm thủ sẵn vam phá khóa, kìm cộng lực và dao đi đến quận Long Biên để “ăn hàng”. Phát hiện một nhà dân sơ hở, chúng lẻn vào dắt trộm xe máy nhưng bị chủ nhà phát hiện…

Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tình (22 tuổi, quê quán Cát Tiên, Lâm Đồng), hiện đang tạm trú ở An Dương, Tây Hồ, Hà Nội và Mã Công Minh (19 tuổi, quê quán Quan Hóa, Thanh Hóa), ở tạm trú ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội về hành vi trộm cắp.

2 đối tượng trong vụ án.

Trước đó, khoảng 12h ngày 26/10, Tình và Minh mang theo vam phá khóa, kìm cộng lực và dao loại chọc tiết lợn rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Tại ngõ 239 phố Bồ Đề (quận Long Biên), 2 đối tượng phát hiện 1 hộ gia đình để nhiều xe máy ngoài sân, không khóa cửa cổng. Lúc này, Tình lẻn vào, dắt ra ngoài chiếc xe Wave đưa cho tên Minh. Không dừng lại, Tình quay vào định dắt thêm chiếc nữa, nhưng bị chủ nhà phát hiện. Đối tượng rút dao chống trả, nhưng gặp người chủ nhà biết võ thuật nên phải bỏ lại xe máy tháo chạy lên đê sông Hồng nhằm thoát thân.

Nhận tin báo, tổ công tác Công an quận Long Biên đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát gần đó đã triển khai các biện pháp bắt giữ đối tượng sau gần 1 giờ gây án. Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 1 con dao loại chọc tiết lợn, 1 bộ vam phá khóa và kìm cộng lực. 2 đối tượng Tình và Minh được đưa về trụ sở làm rõ.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Đội CSHS Công an quận Long Biên làm rõ, từ tháng 9/2016 đến khi bị bắt, cặp đôi này đã gây ra 7 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn quận Long Biên. Trong đó, từ ngày 21 đến 24/10, chúng lấy được 5 chiếc xe máy.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trom-xe-may-cua-gia-chu-co-vo-2-ten-dao-chich-chay-thuc-mang-272268.html