Tóm gọn 2 kẻ cướp điện thoại khi đang tăng ga chạy trốn

Nghe tiếng chị Ny tri hô vì bị cướp, các nhân viên bảo vệ khu công nghiệp đã cùng nhau tóm gọn 2 tên cướp giao cho công an.

Cuối chiều ngày 5/9 nhóm bảo vệ làm việc tại KCN Amata (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) vừa giao hai đối tượng gồm Tạ Văn Thắng và Nguyễn Văn Tuyến (cùng ngụ tại khu phố 8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho công an đồn KCN Biên Hòa.

Các đối tượng được bàn giao cho công an để xử lý.

Cụ thể, vào khoảng 12h45 cùng ngày, Thắng điều khiển xe máy biển số 60S5-8410 chở Tuyến lưu thông trên đường nằm trong KCN Amata. Cả hai đi đến khu vực bảng thông tin việc làm của KCN thì phát hiện chị Nguyễn Thị Ny đàn nghe điện thoại.

Phát hiện con mồi, Thắng điều khiển xe áp sát xe của chị Ny để Tuyến giật điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát. Nhưng cả hai đã bị bảo vệ KCN truy đuổi và tóm gọn.

Theo lời kể của nạn nhân khi chị đang chạy xe thì có người gọi điện thoại nên mới cầm điện thoại lên nghe và trong lúc cất lại điện thoại vào hộc thì bị cướp.

Ông Võ Hoàng Quỳnh, đội phó đội bảo vệ KCN Amata cho biết vào thời gian trên, một thành viên bảo vệ đang trực chốt tại cổng phụ phía khu phố 7, phường Long Bình thì nghe thấy tiếng try hô cướp cướp.

Bảo vệ này phát hiện có hai thanh niên đang điều khiển xe máy chạy về phía đường thuộc khu phố 8 còn theo sau là 2 cô gái vừa chạy xe vừa hét.

Ngay lập tức bảo vệ trên báo bộ đàm cho chốt chỉ huy đồng thời lên xe đuổi theo hai tên cướp. Nhận được tin báo, ông Quỳnh đã huy động thêm sáu người nữa vừa truy đuổi vừa chốt chặn ở các đường vào từ KCN vào khu dân cư.

Bị truy đuổi hai tên cướp đã bỏ xe lại để chạy bộ đường tắt hòng tẩu thoát. Nhưng 2 tên này đã nhanh chóng bị nhóm bảo vệ KCN Amata tóm gọn giao cho công an.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tom-gon-2-ke-cuop-dien-thoai-khi-dang-tang-ga-chay-tron-a257020.html