Tokyo tăng gấp đôi ngân sách bảo vệ Senkaku

PNO - Cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) sẽ đề nghị được cấp khoản ngân sách 50,4 tỷ yên cho tài khóa năm 2015, gấp đôi ngân sách hiện tại của tổ chức này, nhằm tăng cường an ninh vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông.

Nhật muốn tăng gấp đôi ngân sách quân sự cho JCG để bảo vệ Senkaku - Ảnh: Kyodo

Truyền thông Nhật bản dẫn nguồn JCG cho biết lực lượng cảnh sát biển nước này có kế hoạch mua thêm ba máy bay phản lực và bốn tàu tuần tra hiệu suất cao nhỏ, tăng số lượng nhân viên điều động cho 10 tàu tuần tra lớn, và tăng cường cơ sở vật chất tại cảng Ishigaki ở Okinawa, cách không xa quần đảo Senkaku đang có tranh chấp.

Do tàu chính phủ Trung Quốc nhiều lần xâm nhập vào vùng lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku, JCG cũng có kế hoạch thành lập một bộ phận chuyên để bảo vệ vùng lãnh hải này, dự kiến vào tháng 4/2015.

Ngoài ra, JCG cũng đẩy nhanh các nỗ lực thiết lập hệ thống tuần tra trên không 24/24 cũng như tăng cường tuần tra trên biển ở khu vực quanh Senkaku.

HÒA NINH (Theo Kyodo)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/24h-qua/tokyo-tang-gap-doi-ngan-sach-bao-ve-senkaku/a127008.html