Tới thời của Juan Mata ở tuyển Tây Ban Nha?

Những nỗ lực của tiền vệ Juan Mata trong màu áo Man United thời gian qua đã giúp cầu thủ này được gọi lại đội tuyển Tây Ban Nha.

Để chuẩn bị cho trận gặp Macedonia ở vòng loại World Cup 2018 diễn ra ngày 13/11 và giao hữu với tuyển Anh sau đó 3 ngày, HLV Julen Lopetegui đã cho triệu tập 25 cầu thủ "La Roja".

Theo đó, cái tên đáng chú ý xuất hiện trở lại trong thành phần nhà vô địch World Cup 2010 là Juan Mata.

Juan Mata có phong độ tốt gần đây.

Trong năm 2016, Mata mới thi đấu 2 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh cũng không có tên trong thành phần "La Roja" tham dự vòng chung kết Euro 2016.

Sau khi HLV Julen Lopetegui lên thay Vicente del Bosque, ngôi sao tài năng này tiếp tục bị bỏ rơi trong các trận gặp Italy và Albania ở vòng loại World Cup 2018.

Thế nhưng phong độ chói sáng gần đây đã giúp Mata chinh phục HLV Julen Lopetegui. Trong tháng 10, cựu sao Valencia được bình chọn là cầu thủ hay nhất tháng của Man United.

Trước quyết định triệu tập Mata lên tuyển, cánh truyền thông phân tích sau cùng đã tới thời của cầu thủ này.

Mata là một cầu thủ giỏi, với khả năng chuyền bóng điêu luyện, khống chế bóng khéo léo và nhãn quang chiến thuật tinh tế. Song, anh thường rất lu mờ trên đội tuyển quốc gia vì thành phần "La Roja" có quá nhiều tiền vệ xuất sắc.

Điều này khiến cựu sao Chelsea và Valencia thường xuyên bị lép vế. Nhưng với việc được trao cơ hội lên tuyển, đó là một công bằng cho Mata.

Đã tới thời của Mata ở tuyển Tây Ban Nha?

Dù vậy, vẫn có một số ý kiến đánh giá hãy còn quá sớm để nói về điều này. Các trận đấu sắp tới của tuyển Tây Ban Nha không quá quan trọng. Macedonia kém xa họ về đẳng cấp, còn gặp tuyển Anh chỉ mang tính chất giao hữu.

Ngoài ra, thành phần tuyển Tây Ban Nha sắp tới cũng vắng nhiều trụ cột như Andres Iniesta, Gerard Pique, Jordi Alba và Sergio Ramos. Vì vậy, chưa thể khẳng định Mata sẽ tạo ra tương lai tươi sáng trên tuyển sau lần tập trung này.

Một đồng đội khác của Mata ở Man United cũng được lên tuyển là Ander Herrera. Danh sách 25 cầu thủ Tây Ban Nha còn có Aritz Aduriz, tác giả 5 bàn thắng vào lưới Genk tại vòng bảng Europa League rạng sáng 4/11, Cesar Azpilicueta, Sergio Asenjo và Marc Bartra.

Trong khi đó, Cesc Fabregas, Iker Casillas và Juanfran tiếp tục bị loại khỏi đội tuyển.

Chia sẻ với báo chí, HLV Lopetegui cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn tự tin với những cầu thủ có tên trong đợt tập trung tới. Aduriz đã tạo nên điều phi thường trong màu áo Bilbao tại Europa League, nhưng chúng tôi đã có ý nghĩ dùng anh ấy từ trước trận đấu với Genk".

Thành phần tuyển Tây Ban Nha:

Reina (Napoli), De Gea (Manchester United), Asenjo ( Villarreal); Nacho (Real Madrid), Bartra (Borussia Dortmund), Martinez (Real Sociedad), Azpilicueta (Chelsea), Monreal (Arsenal), Carvajal (Real Madrid), Escudero (Sevilla); Roberto (Barcelona), Herrera (Manchester United), Busquets (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Isco (Real Madrid), Thiago (Bayern Munich), Silva (Manchester City), Mata (Manchester United), Vazquez (Real Madrid), Callejon (Napoli), Vitolo (Sevilla); Morata (Real Madrid), Costa (Chelsea), Nolito (Manchester City), Aduriz (Athletic Bilbao).

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toi-thoi-cua-juan-mata-o-tuyen-tay-ban-nha-post695283.html