Tội phạm tham nhũng tăng nhanh

"Nếu đúng tội phạm tham nhũng, lợi dụng chức vụ tăng thì niềm tin của cử tri với cơ quan công quyền sẽ ảnh hưởng", Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nói.

Thảo luận báo cáo phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng vào chiều 19/9, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đánh giá cao hoạt động các cơ quan tư pháp khi trong trong năm qua số liệu cho thấy tội phạm có tổ chức giảm đến 38%.

"Nhiều năm đều nhận định tội phạm băng nhóm, tổ chức có xu hướng gia tăng, năm nay nếu đúng giảm như vậy thì là chiều hướng tốt. Tôi đề nghị làm rõ nguyên nhân để có giải pháp duy trì", ông nói.

Ông Chiến cũng bày tỏ lo ngại khi hiện nay còn trên 11.000 đối tượng truy nã đang ở ngoài xã hội. Theo ông, năm vừa qua, cơ quan chức năng đã bắt được trên 7.000 trường hợp. Khoảng 4.000 kẻ đang bỏ trốn là mối nguy gây bất ổn cho an ninh trật tự.

"Tôi đề nghị cần làm rõ số lượng tội phạm trốn trại là bao nhiêu, vi phạm pháp luật trốn tránh điều tra xét xử là bao nhiêu, rồi hàng năm con số này tăng ra sao", ông Chiến nói và cho hay báo cáo chưa nêu rõ vấn đề này.

Ông Hà Ngọc Chiến. Ảnh: QH

Thẩm tra báo cáo, Uỷ ban Tư pháp cho hay vẫn còn phạm tội tham nhũng bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, gây bức xúc trong dư luận. Đơn cử là việc truy nã đặc biệt toàn quốc với Vũ Đình Duy về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex).

Tội phạm tham nhũng, lợi dụng chức vụ tăng

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến lo lắng khi trong số các loại tội phạm được liệt kê đang gia tăng thì số bị can lợi dụng chức vụ và phạm tội tham nhũng tăng lại chiếm tỷ lệ cao nhất.

"Nếu đúng tội phạm tham nhũng, lợi dụng chức vụ tăng thì niềm tin của cử tri và nhân dân đối với cơ quan công quyền sẽ ảnh hưởng. Cần làm rõ có bao nhiêu hành vi phạm tội trong năm 2017 và đã phạm tội từ trước bây giờ được phát hiện, kịp thời xử lý", ông Chiến nói.

Theo ông, nếu đa số hành vi của tội phạm tham nhũng chức vụ đều xảy ra trước đây và năm 2017 mới xử lý thì chưa phản ánh đúng tình hình tội phạm tham nhũng và lợi dụng chức vụ trong thực tế.

Đồng tình với với ý kiến trên, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế đề nghị bổ sung tỷ lệ tội phạm để thấy được cán bộ, công chức chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong đó.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế cũng cho rằng "kỷ cương phép nước đang có vấn đề" khi xảy ra tình trạng nhắn tin đe doạ cả lãnh đạo tỉnh, vào bệnh viện hành hung y bác sĩ. "Phải xử lý nghiêm để có tính răn đe", ông kiến nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Chính phủ nêu rõ những tỉnh, thành chưa làm tốt công tác phòng chống tham nhũng. Bà cho rằng "báo cáo đóng dấu mật nhưng điều này phải công khai để nhắc nhở, phê bình".

Chiều 20/9, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Dự án Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi).

Theo Hoàng Thùy/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/toi-pham-tham-nhung-tang-nhanh-230341/