Tội phạm ma túy Philippines đóng quan tài để thoát án tử

Hàng trăm ngàn người liên quan đến ma túy Philippines đã tình nguyện tham gia chương trình cải tạo, nơi họ sẽ đóng những quan tài cho những nạn nhân xấu số trong chiến dịch chống ma túy của ông Duterte.

Chương trình đóng quan tài diễn ra ở thành phố Olongapo, Phippines.

Theo Daily Mail, hơn 700.000 người sử dụng và buôn bán ma túy đã đăng ký với chính quyền theo dạng “đầu hàng”, để tránh trở thành nạn nhân của chiến dịch chống ma túy tàn bạo do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát động.

Điển hình ở thành phố Olongapo, phía bắc Manila, những người nghiện được dạy cách đóng quan tài bằng gỗ. Đây là một phần trong chương trình cải tạo ở Philippines.

Những tội phạm ma túy "đầu hàng" tham gia chương trình đóng quan tài.

Chính quyền Manila hy vọng khi những người nghiện nhìn vào quan tài mà họ mới đóng, họ sẽ có động lực để từ bỏ ma túy hoàn toàn hoặc chọn lấy cái chết.

Một trong những người giấu tên, tham gia chương trình này chia sẻ, anh cùng với 9 người nghiện khác được giao đóng quan tài. “Tôi biết rằng nếu mình không thay đổi, tôi sẽ nằm trong số những chiếc quan tài này”.

Những người nghiện đầu hàng, tham gia chương trình cải tạo để bảo toàn tính mạng.

Kể từ khi chiến dịch chống ma túy của ông Duterte diễn ra, hơn 3.700 người đã bị giết hại bởi cảnh sát và lực lượng dân quân, đa số bị cáo buộc sử dụng và buôn bán ma túy.

Ít nhất có 400 người nghiện ma túy đầu hàng cảnh sát Olongapo kể từ tháng 6. Họ sẽ còn tiếp tục đóng quan tài trong nhiều tháng tới.

Thi thể của một nghi phạm ma túy bị cảnh sát bắn chết.

Những chiếc quan tài này được làm từ gỗ dán đơn giản và có màu trắng. Chúng được tặng cho các gia đình nghèo khổ nhất, không có tiền tổ chức đám tang.

Cuộc thăm dò tuần trước cho thấy, người dân Philippines đánh giá ông Duterte “xuất sắc” trong cuộc chiến chống ma túy. Tuy vậy, hầu hết số người tham gia khảo sát muốn cảnh sát bắt giữ nghi phạm còn sống, dấu hiệu cho thấy sự bất ổn âm ỉ trong nội bộ đất nước.

Hơn 3.700 người đã thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy của ông Duterte hơn 3 tháng qua.

Nhóm các giáo sĩ Công giáo từ Giáo hội Philippines đã bày tỏ mối quan ngại này. Nhiều giáo sĩ cảm thấy bất lực trước việc chống lại chiến dịch chống ma túy tàn bạo của ông Duterte.

“Phản đối cuộc chiến chống ma túy ở một số nơi đã trở thành công việc nguy hiểm”, linh mục Luciano Felloni đến từ quận phía bắc ở Manila nói. “Cách mà mọi người bị giết hại như vậy sẽ dẫn đến khả năng ai cũng trở thành mục tiêu. Không có cách nào để bảo vệ bản thân cả”.

Đa số người Philippines ủng hộ chiến dịch chống ma túy của ông Duterte.

Một linh mục khác không tiết lộ danh tính nói, sẽ là nguy hiểm nếu phản đối việc giết chóc một cách công khai.

Đức cha Francis Lucas phát biểu trước hàng trăm người tại nhà thờ San Felipe Neri Parish rằng, Philippines đang trải qua “thảm họa nhân đạo”. “Tại sao những vụ giết người này lại xảy ra? Chúng ta phải yêu thương và chăm sóc lẫn nhau”.

Tuy vậy, có một số linh mục khác ủng hộ chiến dịch chống ma túy của ông Duterte. “Mọi người đang chết dần, nhưng hàng triệu người khác sẽ được giúp đỡ”, Đức cha Tabora ở Davao, quê hương ông Duterte nói.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/toi-pham-ma-tuy-philippines-dong-quan-tai-de-thoat-an-tu-714511.html