Tới Mỹ, ông Tập Cận Bình sẽ không ở khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump

Trong chuyến thăm tới Mỹ và lần đầu tiên gặp mặt Tổng thống Donald Trump vào tháng Tư tới, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không tới ở trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump.

Hãng tin CNBC dẫn lời một phát ngôn viên mật vụ Mỹ giấu tên cho hay, ông Tập và phái đoàn Trung Quốc sẽ có mặt tại quận Palm Beach thuộc tiểu bang Florida vào ngày 6 – 7/4 để họp bàn với Tổng thống Trump. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc không có bất cứ kế hoạch ghé thăm khu vực nào khác tại Mỹ.

Đặc biệt, trái với thông tin ông Tập có thể nghỉ ngơi ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ, khi tới quận Palm Beach, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tới quần thể nghỉ dưỡng và spa Eau Palm.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson được xem là người đặt nền tảng cho cuộc gặp lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung sau khi ông này tới Bắc Kinh và hội đàm với người đồng cấp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong hai ngày 18 – 19/3. Tuy nhiên, cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều từ chối cung cấp chi tiết về chuyến thăm tới Mỹ của ông Tập.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson gặp mặt nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh.

Trước khi chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, ông Trump từng khiến mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh rơi vào sóng gió. Cụ thể, ông Trump từng chỉ trích chính sách "một Trung Quốc" vốn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai của Trung Quốc. Ông Trump còn cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để giành ưu thế trong hoạt động thương mại.

"Mối quan hệ Mỹ - Trung là một trong những mối quan hệ kinh tế quan trọng nhất. Ông Trump cần thừa nhận một thực tế là hai bên phải tổ chức gặp mặt và thảoluận càng sớm càng tốt", Giám đốc điều hành Nhóm chiến lược biên giới, ông Joel Backaler nhận định.

Mặc dù trong thời gian gần đây, ông Trump đã có những tuyên bố dịu giọng với Trung Quốc song căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa lắng dịu hoàn toàn. Theo đó, Mỹ và Trung Quốc vẫn đang bất đồng ý kiến trong nhiều lĩnh vực mang tính chiến lược và an ninh chủ yếu liên quan tới Triều Tiên và hành động xâm chiếm chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Trong cuộc họp với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình vào tháng Tư tới, khả năng ông Trump sẽ còn phải đưa ra lời giải thích về việc hạn chế các công ty nước ngoài hoạt động tại Mỹ trong đó có Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích bản kế hoạch có thời hạn 10 năm kéo dài tới năm 2025 của Trung Quốc, nhằm thúc đẩy 10 ngành mũi nhọn bao gồm nghiên cứu robot, internet, hàng không và ngành y sinh.

Kể từ khi chính thức nhậm chức vào năm 2012, ông Tập đã gặp gỡ cựu Tổng thống Barack Obama 9 lần. Trong cuộc gặp gần đây nhất, hai bên đã thảo luận về vấn đề nhân quyền, chính phủ tài trợ khủng bố mạng và các tranh chấp chủ quyền hàng hải liên quan tới Trung Quốc. Ông Tập còn ca ngợi cựu Tổng thống Obama là người giúp cải thiện quan hệ Mỹ - Trung.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/toi-my-ong-tap-can-binh-se-khong-o-khu-nghi-duong-cua-tong-thong-trump-post224185.info