'Tôi mong muốn mọi chị em sung túc'

Gần bốn mười năm công tác trong Hội phụ nữ (PN), chị Nguyễn Thị Hai chú trọng nhất việc phát triển kinh tế cho hội viên.

Những đồng vốn vận động giúp đỡ cho PN của chị cứ xoay vòng từ năm này qua năm khác, từ người này đến tay người khác, mang lại cuộc sống ấm êm cho biết bao gia đình.

“Gọi là tham vọng thì nghe to tát quá, nhưng tôi luôn mong muốn tất các chị em đều có đời sống sung túc. Muốn được như vậy thì phải phát triển kinh tế, chỉ khi kinh tế khấm khá thì các nhu cầu khác như học hành, giải trí, chăm sóc sức khỏe mới được nâng lên” - chị Hai bộc bạch quan điểm của mình.

Mỗi ngày chị Nguyễn Thị Hai vẫn dành thời gian trông coi cửa hàng phụ con dâu

Để làm được điều đó, theo chị không đơn giản chỉ là các cuộc vận động, tuyên truyền mà người làm công tác còn phải làm tấm gương, cầm tay chỉ việc, trao cho họ cái “cần câu” để kiếm cơm. Khó khăn nhất là giai đoạn sau giải phóng, khu vực xã Tân Quy Đông, H.Nhà Bè khi đó là những cánh đồng mênh mông nước, kênh rạch chằng chịt, đời sống người dân nghèo khó, cơ cực. Vì vậy, việc vận động mọi người thực hiện các chủ trương chính sách, tham gia phong trào rất khó khăn. Trước tình hình đó, chị em phải vừa vận động, tuyên truyền vừa xuống ruộng cày cấy, trồng trọt chăn nuôi để phong trào được lan rộng.

Năm 1997, sau khi chia tách huyện, chị về công tác tại KP.2, P.Tân Hưng, Q.7. Địa bàn chị phụ trách chiếm hơn 50% là dân nhập cư, ở trọ. Không chỉ nghèo, thất nghiệp mà tình hình an ninh trật tự của khu vực cũng phức tạp. Nhiều cặp vợ chồng do đời sống chật vật thường xuyên hục hặc, cãi vã, đánh đập nhau. Để giải quyết tình hình trên, chị đến từng nhà động viên, khuyên nhủ, tỉ tê giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình; giúp đỡ con em đến trường; vận động nguồn vốn hỗ trợ họ làm ăn. Chị tâm sự, thời gian đầu việc gặp gỡ, tiếp xúc vô cùng khó khăn vì họ bận đi làm suốt, có người cố tình tránh mặt.

Cho đến khi một vài chị em được Hội giúp vốn làm ăn, đời sống khá hơn, họ rỉ tai nhau, từ đó mọi người hiểu được lợi ích của Hội và tham gia sinh hoạt. “Mình không quan tâm việc họ tạm trú bao lâu, ai đến địa phương sinh sống thì đều được Hội quan tâm giúp đỡ như nhau”. Kinh nghiệm của chị Hai khi vận động người mới là vừa phải mềm mỏng, chân thành giúp họ hòa nhập, vừa phải cứng rắn nhằm răn đe những thói hư tật xấu gây ảnh hưởng đến địa phương.

Đến nay, thành quả mà chị Hai gặt hái được là những hộ nhập cư được Hội giúp đỡ nguồn vốn ban đầu đã khấm khá mua được nhà ở, còn hăng hái đóng góp cho địa phương để giúp đỡ các hộ còn khó khăn. Một số người về trở quê nhà sinh sống nhưng không quên cái tình, cái nghĩa của Hội, thỉnh thoảng gửi cho chị em hội viên vài món đặc sản quê. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm nhau, chị em mừng mừng, tủi tủi nhắc chuyện những ngày khó khăn, ai cũng rơi nước mắt. Chị Hai chia sẻ: “Không riêng mình tôi mà nhiều chị em nữa nhờ Hội mà đời sống khấm khá hơn”.

Là dân Sài Gòn gốc nhưng chị Hai không biết đi xe máy, đường sá không biết nhiều. Bao năm chị làm công tác Hội là chừng ấy năm người chồng làm đôi chân cho chị. Đi họp hành, vận động tuyên truyền… đâu đâu anh cũng tận tình đưa đón. Chị cười bật mí, vợ chồng chị đến với nhau cũng nhờ Hội se duyên. Ngày trước, anh làm ở Hội nông dân, chị thường sang bên ấy trao đổi công việc rồi quen nhau.

Hằng ngày, dù bận rộn chị Hai vẫn dành thời gian phụ hai cô con dâu buôn bán. Lúc thì chạy quán cơm con dâu lớn, bưng bê dọn dẹp, khi về cửa hàng tạp hóa con dâu kế. Chị nói chị hỗ trợ, giúp đỡ mọi người làm kinh tế được thì trong nhà cũng phải quan tâm, khích lệ con cái. Hỏi chị đã khi nào muốn nghỉ ngơi công tác Hội chưa, chị cười “Ngày nào còn chị em khó khăn ngày ấy chị còn muốn ở lại với Hội”.

Bà Nguyễn Thị Hai (sinh năm 1957)

- Chi hội phó PN KP.2, P.Tân Hưng, Q.7.

- Thời gian công tác Hội: 39 năm. Thành tích:

- Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của PN Việt Nam” năm 2010. Nhận giấy khen của Hội LHPN Thành phố:

- Danh hiệu “PN xuất sắc 5 năm tiêu biểu toàn quốc” (2006 - 2011).

Nhận giấy khen, biểu dương, công nhận của Hội LHPN Q.7:

- Năm 2005: Đã có thành tích hỗ trợ PN phát triển kinh tế 2005.

- Năm 2008: Đã có thành tích làm kinh tế giỏi 5 năm (2003 - 2008).

Bội Nhiên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/hoat-dong-hoi/guong-mat-hoi/toi-mong-muon-moi-chi-em-sung-tuc-79999/