'Tôi ám ảnh khi bước chân vào phòng khám phụ khoa'

'Không thể ngờ rằng lại có chuyện bác sĩ sàm sỡ bệnh nhân', 'Như vậy làm sao dám đi khám nữa'... Nhiều độc giả lo ngại sau vụ việc cô gái 18 tuổi tố bị bác sĩ phụ khoa hiếp dâm.

Sự việc chị Thu (18 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) lên tiếng về việc bị bác sĩ phụ khoa giở trò đồi bại tại phòng khám mới đây khiến không ít độc giả ái ngại khi nghĩ đến việc đi khám vùng nhạy cảm.

'Thật sự sợ hãi'

Không giấu nổi cảm xúc của mình khi theo dõi thông tin, độc giả Thanh Hà bình luận: "Sao lại có chuyện đó xảy ra được? Y đức nghề để ở đâu mà lợi dụng cả bệnh nhân chứ?".

"Đi khám phụ khoa còn bị bác sĩ sàm sỡ? Có thật không vậy? Như thế lúc bị bệnh thì chắc mình cũng chẳng dám đi khám, tự tìm hiểu trên mạng để mua thuốc quá! Có khi chưa chữa được bệnh này lại mang thêm bệnh khác, chưa kể đến độ đảm bảo vệ sinh của dụng cụ y tế", bạn đọc Hải Anh lo lắng.

Là một trong những người sống gần nơi xảy ra sự việc trên, độc giả Hoàng Ánh Tuyết thẳng thắn chia sẻ: "Phòng khám này từng có nhiều tai tiếng rồi. Bạn mình một lần tới đây khám và cũng gặp phải bác sĩ có hành động không tử tế. Chỉ có người ở xa không biết chứ dân sống quanh đó hầu hết không ai dám tới khám".

Đồng quan điểm trên, tài khoản Vợ Tèo cũng nêu ý kiến: “Chuyện này là có thật, mình tin là vậy. Vị bác sĩ này có tiếng xấu từ đó tới giờ, mình đã vào siêu âm rồi, người ta đau ở trên mà cứ đòi khám ở dưới mình hoảng quá về luôn”.

Phòng khám nơi bệnh nhân nữ bị giở trò đồi bại. Ảnh: A.N.

Phòng khám nơi bệnh nhân nữ bị giở trò đồi bại. Ảnh: A.N.

Nhiều độc giả cho rằng, việc khám phụ khoa nên để bác sĩ, y tá nữ làm. Như vậy, người đi khám cũng không ngại, người khám cũng sẽ hạn chế hành vi của bản thân.

"Pháp luật không cấm. Xã hội không cấm. Nhưng tôi rất sợ bác sĩ nam khám phụ khoa. Nhiều trường hợp biết bị bệnh nhưng vì lo ngại, sợ sệt nên không dám đến bệnh viện khám. Cá nhân tôi cũng rất ám ảnh khi nghĩ đến việc đi khám phụ khoa”, bạn đọc Thu Hà bày tỏ quan điểm.

Không ít người chia sẻ, hiện nay tình trạng bác sĩ lợi dụng nghề nghiệp của mình để mưu đồ, lợi dụng bệnh nhân không hiếm. Do đó, không chỉ độc giả nữ, nhiều thành viên là nam giới cũng lo lắng không ngừng.

Bạn đọc Nguyễn Đức cho rằng, việc làm ăn mất uy tín của nhiều phòng khám hiện nay không chỉ khiến chị em e ngại chuyện đi kiểm tra, khám xét, mà cánh mày râu cũng không khỏi bức xúc, lo lắng khi vợ, bạn gái mình có dấu hiệu bệnh lý.

Nhiều phòng khám chưa thực hiện đúng quy trình

Thực tế, đây không phải trường hợp đầu tiên xảy ra tại các phòng khám phụ khoa. Nhiều phương tiện truyền thông đã lên tiếng về vấn đề thiếu an toàn trong các phòng khám. Đặc biệt là các trung tâm khám phụ khoa.

Cụ thể, tháng 5/2016, chị Ngân (29 tuổi, ngụ Gia Lai) từng hoảng sợ khi bị bác sĩ sàm sỡ trong quá trình đặt vòng tránh thai tại một phòng khám.

Hay như trường hợp của chị Linh (Hải Phòng), được mẹ và chồng dẫn đi khám ở bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên. Theo đó, trong quá trình chụp chiếu Xquang, vị bác sĩ thực hiện đã mời người thân của chị ra ngoài, đồng thời thực hiện hành vi thiếu đứng đắn của mình.

Nhiều độc giả nữ cũng phàn nàn, lo sợ sau khi đi khám phụ khoa về bởi những hành động không đúng của các bác sĩ trong quá trình làm việc. Trong số đó, có người mạnh dạn gửi đơn tố cáo, nhưng cũng có người chỉ biết im lặng vì sợ hãi.

Nickname Hột Bắp e ngại: “Không chỉ phòng khám trên có tình trạng như vậy đâu! Mình cũng từng là nạn nhân của một phòng khám khác tại Biên Hòa, nhưng chưa dám lên tiếng vì sợ. Mong rằng mọi chuyện như này sẽ giải quyết mau để người dân yên tâm đi khám bệnh".

Đó cũng là ý kiến của tài khoản Công Cừ: “Nhiều bác sĩ hiện nay vướng phải nhưng không ai làm lớn chuyện. Mong rằng pháp luật sẽ vào cuộc, xử lý nghiêm minh để làm gương cho các trường hợp sau”.

Trước tình trạng này, khá nhiều bạn đọc tỏ ra phẫn nộ về sự coi thường thân thể bệnh nhân của nhiều bác sĩ. Bên cạnh đó, nhiều thành viên cũng không khỏi bức xúc trước hiện trạng nhiều phòng khám phụ khoa mở ra nhưng chưa thực hiện đúng quy trình của ngành đề ra.

“Quy định khám phụ khoa mà có bác sĩ nam thì phải có người thứ 3 là y tá hoặc điều dưỡng nữ. Như vậy là bệnh viện này chưa thực hiện đúng quy định của ngành rồi”, thành viên Nguyễn Trí chia sẻ.

Độc giả Anh Đức cũng bình luận: “Về nguyên tắc phải có một người thứ 3 làm chứng. Ưu tiên điều dưỡng nữ. Có lẽ một bác sĩ lâu năm, đặc biệt trong ngành khám phụ khoa thì không thể quên nguyên tắc này”.

Cùng suy nghĩ trên, bạn đọc Hải Lâm cũng cho rằng phòng khám phụ khoa nếu không có bác sĩ nữ thì cần phải có một phụ tá nữ đứng bên cạnh. Điều này sẽ giúp tránh hiểu lầm.

“Theo luật thì khám phụ khoa phải có ít nhất hai y bác sĩ trong phòng khám. Đã có nhiều vụ tương tự như thế này xảy ra rồi nên mong rằng, những ai theo ngành Y cần nghiêm túc chấn chỉnh”, độc giả Phạm Duy Vĩnh nêu quan điểm.

Lê Huyền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toi-am-anh-khi-buoc-chan-vao-phong-kham-phu-khoa-post686894.html