Tốc độ tăng dân số của Mỹ có dấu hiệu chững lại

Cục Điều tra dân số của Mỹ cho biết trong hơn hai năm qua, dân số tại nền kinh tế số một thế giới này tiếp tục tăng khá chậm.

Một đường phố ở Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Hai nguyên nhân chính làm chậm đà tăng dân số ở Mỹ là tỷ lệ sinh khá thấp trong khi lượng người nhập cư ngày càng giảm do chính sách siết chặt quy định và tăng cường kiểm tra biên giới.
Số liệu công bố ngày 28/12 của Cục Điều tra dân số Mỹ cho biết dân số Mỹ dự báo đến ngày 1/1/2013 là 315.091.138 người, tăng 2.272.462 người, tương đương 0,73% so với kết quả điều tra công bố hồi tháng 4/2010.
Trung bình, cứ 8 giây ở Mỹ lại có thêm một bé chào đời trong khi cứ 12 giây lại có thêm một người qua đời.
Tỷ lệ sinh ở Mỹ bắt đầu giảm khá nhanh từ năm 2008. Với đà tăng dân số chậm lại này, dân số Mỹ dự báo đến năm 2050 chỉ ở mức 399,8 triệu người, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 439 triệu người đưa ra cách đây bốn năm.
Trái ngược với đà tăng chậm lại của cả nước, số dân gốc châu Á ở Mỹ đã và đang trên đà gia tăng rất nhanh. Theo thống kê dân số năm 2010, trong 10 năm qua số người gốc châu Á hoặc lai Á ở Mỹ tăng tới 43,3%.
Cuộc tổng điều tra dân số năm 2010 cho thấy tổng số người Mỹ gốc châu Á là khoảng 14,6 triệu người, đứng đầu là người gốc Hoa (3,3 triệu người), tiếp đến là Ấn Độ (2,8 triệu người) và Philippines (2,5 triệu). Người Mỹ gốc Việt đứng thứ tư với hơn 1,7 triệu người./.

(TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/toc-do-tang-dan-so-cua-my-co-dau-hieu-chung-lai/201212/176084.vnplus