Toàn cảnh vụ hỏa hoạn thiêu rụi quán karaoke trên đường Trần Thái Tông

Ngọn lửa bắt nguồn từ quán karaoke sau đó lan nhanh sang 3 căn nhà còn lại tạo thành biển lửa đỏ rực, khói bốc lên cuồn cuộn, nhuộm đen một góc thành phố.

Khoảng 13h30 chiều ngày 1/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực số nhà 39-45 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn, quán karaoke hoạt động liền kề. Ngọn lửa bắt vào các vật liệu dễ cháy nên lan nhanh. Những người có mặt tại hiện trường dù đã cố dập lửa nhưng vẫn không kịp, khói đen bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng loạn chạy ra khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn.

Đến khoảng 13h50, lực lượng Cảnh sát PCCC và Bộ Tư lệnh thủ đô đã huy động hàng chục xe cứu hỏa và người đến dập lửa.

Vụ cháy lửa thiêu rụi 4 căn nhà trên phố Trần Thái Tông.

Anh Nam, một người trọ gần khu vực xảy ra hỏa hoạn cho biết: "Khoảng 14h tôi ngửi thấy mùi khét, sau đó nghe thấy mọi người hô cháy nên đã chạy nhanh ra khỏi nhà trọ. Khi ra tới đường Trần Thái Tông thì thấy khói bốc ra từ quán karaoke, sau đó gió thổi lửa lan sang 3 nhà bên cạnh.”

Chị Thơ (Hà Nội), một nhân chứng tại hiện trường, cho biết ban đầu ngọn lửa lan ra từ biển quảng cáo của quán karaoke số 68 tại tầng 2, sau đó lan sang các nhà bên cạnh. Chị thấy nhiều người hốt hoảng chạy ra khỏi hiện trường nhưng không kịp di chuyển tài sản theo. Một số người phải chạy ra từ cửa sau.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa ở khu vực số nhà 39-45 đường Trần Thái Tông

Đến khoảng 16h cùng ngày, hàng trăm chiến sĩ công an, Bộ Tư lệnh thủ đô, cùng hàng loạt xe cứu hỏa, cán bộ y tế đã được tăng cường tới hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, vì vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy vẫn chưa được khống chế. Để dập lửa, lực lượng cứu hộ đã phải dùng búa, rìu phá tường, mặt trước quán karaoke để tiếp cận bên trong.

Đến khoảng 16h30, 3 căn nhà liền kề đã được không chế hoàn toàn, một căn nhà khói lửa vẫn đang bốc dữ dội. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Bên ngoài các ngôi nhà này bị cháy rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại khung sắt và những mảng tường loang lổ bám đầy muội đen. Hàng loạt xe máy dựng trước cửa các căn nhà bị hỏa hoạn cũng bị thiêu rụi.

Một chiến sĩ cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ hỏa hoạn trên đường Trần Thái Tông , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt trong đám cháy, đồng thời chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội sớm điều tra và kết luận nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP. Hà Nội có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân, chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt động các quán karaoke, nhà hàng không tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Những chiếc xe máy bị thiêu rụi vì vụ hỏa hoạn.

Đến 18h ngày 1/11, Bí thư Hoàng Trung Hải cùng Giám đốc Công an TP. Hà Nội Đoàn Duy Khương tới hiện trường để chỉ đạo cứu hỏa. Đến khoảng 19h30, lực lượng chức năng bước đầu khống chế được vụ hỏa hoạn, tiếp cận được hiện trường.

Khoảng 21h, sau khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, lực lượng cảnh sát PCCC đã phá tường, tôn để thoát khói bên trong quán karaoke. Bên trong hiện trường là các tổ công tác của Công an Hà Nội đang khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cháy. Đồng thời, thi thể các nạn nhân vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông bắt đầu được đưa ra ngoài.

Đến khoảng 22h35 đêm ngày 1/11, 5 chiếc xe cứu thương vào nhà tang lễ Cầu Giấy trên phố Trần Vỹ để đưa các nạn nhân xấu số an táng. Bên ngoài hàng chục người nhà nạn nhân ngóng chờ.

Trao đổi với phóng viên, thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo, đến thời điểm 23h đã có 13 người tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Thi thể của các nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Công an nhân dân)

Ông Đoàn Việt Mạnh cũng cho hay, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân ban đầu vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn trên, báo Công an nhân dân cũng đưa tin, trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, Công an Hà Nội khẩn trương tiến hành vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết thêm, quán karaoke số 68 Trần Thái Tông chưa đủ điều kiện kinh doanh và đã bị các cơ quan chức năng nhắc nhở nhiều lần. Cụ thể, cơ sở này thiếu chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Ngay trong tháng 10/2016, đã có 3 lần cơ quan chức năng kiểm tra và nhắc nhở đối với quán karaoke, một lần yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không được phép hoạt động cho tới khi có đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Lần gần nhất, ngày 25/10, công an phường Dịch Vọng Hậu cũng đã yêu cầu cơ sở này không được phép hoạt động.

Được biết, chủ cơ sở kinh doanh này là bà Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1986, trú tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội). Từ những vi phạm nghiêm trọng nêu trên đã dẫn tới hậu quả vụ cháy ngày 1/11.

Nhân Văn

Video đang được xem nhiều nhất:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/toan-canh-vu-hoa-hoan-thieu-rui-quan-karaoke-tren-duong-tran-thai-tong-a168750.html