Toàn cảnh vụ ‘gạt tay vào má nữ nhân viên hàng không’

Vụ 2 nam hành khách (trong đó có một cán bộ Thanh tra giao thông Hà Nội) hành hung 1 nữ nhân viên hàng không gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Thủ tướng Chính phủ cho rằng “vụ việc không nhỏ” còn Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng “không đúng quy chuẩn ứng xử”.

Hình ảnh vụ xô xát được camera an ninh tại sân bay ghi lại.

Chiều 18/10, tại sân bay Nội Bài, 2 hành khách là Trần Dương Tùng (32 tuổi) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi, cùng trú Hà Nội) sau khi làm thủ tục đi trên chuyến bay VN7256 từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh đã có hành vi xúc phạm và hành hung 1 nhân viên của Trung tâm khai thác Nội Bài là Nguyễn Lê Quỳnh Anh tại khu vực quầy làm thủ tục (quầy 38) dẫn đến việc chị Quỳnh Anh bị choáng và buồn nôn, phải đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Chiều cùng ngày, chị Quỳnh Anh đã được ra viện, về nhà nghỉ ngơi.

Cục Hàng không Việt Nam sau đó đã có quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng đối với ông Trần Dương Tùng, cấm vận chuyển hàng không 6 tháng đối với ông Đào Vịnh Thuấn.

Đại Đoàn Kết Online xin giới thiệu những thông tin trên báo chí xung quanh vụ việc này:

Thủ tướng yêu cầu điều tra, Cảng vụ “truy” người cứu giúp

Như tin đã đưa, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ hai nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không ở Nội Bài.

Cụ thể, về vụ việc 2 nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2016.

Giải thích về chỉ đạo quyết liệt này của người đứng đầu Chính phủ, tại buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với UBND TP HCM sáng 21/10, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng đây không phải chuyện nhỏ.

Nhắc đến trường hợp cán bộ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đánh nữ nhân viên Vietnam Airlines ở sân bay Nội Bài, Bộ trưởng Dũng cho đây là hành động khiếm nhã, vô văn hóa và khẳng định "vụ việc không nhỏ, Thủ tướng đã có chỉ đạo xử lý".

"Có cô bảo vụ nhân viên sân bay bị đánh là nhỏ mà Thủ tướng cũng chỉ đạo, tôi nói sao là nhỏ, thế cô hay mẹ bị đánh vậy chắc la làng cho cả xóm biết. Có người lại bảo, Thủ tướng trăm công nghìn việc sao cái gì cũng biết. Tôi trả lời, đâu phải riêng Thủ tướng mà còn có cả bộ máy nữa chứ", ông Dũng kể.

Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội ngày 21/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, thanh tra giao thông xô xát với nữ nhân viên sân bay là không đúng quy chuẩn ứng xử.

Theo ông Hải: “Thông tin ban đầu là cán bộ này đi việc riêng chứ không phải đi công tác. Tuy vậy, làm gì thì làm, đấy vẫn là cán bộ của Hà Nội. Việc đó phải xem xét rõ và nếu đúng thì xử lý nghiêm, vì hành động như thế là không phù hợp với ứng xử của người cán bộ, công chức, dù anh này chỉ là nhân viên hợp đồng.

Hiện nay, Cục hàng không đã có xử lý, Thành ủy chỉ đạo Công an Hà Nội thụ lý. Công an sẽ kiểm tra, giám định sức khỏe, lấy các lời khai, biên bản xem có đến mức xử lý hình sự không. Nếu không sẽ xử lý hành chính, đối với từng người thì hành vi đến mức nào”.

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc, có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với hành vi sai phạm của các cá nhân liên quan.

Đặc biệt, phải yêu cầu ông Đào Vịnh Thuấn công khai xin lỗi nữ nhân viên hàng không và hãng hàng không Vietnam Airlines.

Sau khi có kết quả kiểm tra, xử lý, phải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả giải quyết trước ngày 25/10/2016.

Trong khi đó, đại diện nhà chức trách cao nhất tại sân bay, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, cũng cho biết Cảng vụ đang cho xác minh 2 người đàn ông can ngăn và bênh vực nữ nhân viên hàng không.

Theo ông Phương, về tình thì có thể hiểu họ bức xúc khi thấy đàn ông đánh phụ nữ nên can thiệp. Nhưng về lý thì thì việc “ra tay” như vậy dễ dẫn tới vụ đánh lộn lớn nếu bạn bè, người quen của hai bên xông vào đánh nhau.

“Nếu xác minh được, chúng tôi cũng xem xét làm rõ luôn hành khách kia về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ việc để các cấp có thẩm quyền giải quyết trên cơ sở quy định pháp luật. Nếu ai cũng ra can thiệp theo cách như vậy thì dễ thành đánh lộn đông người náo loạn địa bàn nhạy cảm như sân bay” - ông Phương nói.

Ông Đào Vịnh Thuấn là ai?

Theo ông Trần Đăng Hải (Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), một trong hai nam giới liên quan xô xát tại sân bay Nội Bài chiều 18/10 là ông Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi, cán bộ Đội thanh tra cầu đường bộ, thuộc Thanh tra Sở Giao thông Hà Nội).

Một số thông tin trên mạng xã hội cho biết, ông Thuấn là em trai một sĩ quan Công an cao cấp, lãnh đạo lực lượng CSGT Thủ đô. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.

Thông tin trên Báo Giao thông, ông Thuấn từng có hành vi tấn công một chiến sĩ CSGT.

Sự việc diễn ra vào khoảng 18h30 ngày 6/1/2016 tại khu vực ngã tư Đê La Thành- Hoàng Cầu, quận Đống Đa. Thời điểm này, một chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại đây thì phát hiện có một xe ô tô va chạm với một xe taxi. Sau đó, người điều khiển ô tô xuống xe, lao vào tấn công tài xế taxi.

Nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại chứng kiến vụ việc khiến giao thông qua ngã tư này ùn ứ. Khi chiến sĩ CSGT ra can ngăn thì lập tức bị người lái xe ô tô lao vào đấm, đá. Người đàn ông tấn công CSGT sau đó được xác định chính là ông Thuấn. Sau đó, hai bên đã tiến hành thương lượng, tự giải quyết mà không nhờ đến cơ quan pháp luật.

Tờ Tiền phong cho hay, ông Thuấn có sở hữu một xe từng vi phạm quá tải gần 400%.

Cụ thể, đêm 12/1/2015, Tổ kiểm soát tải trọng của Cục Quản lý đường bộ 1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) tăng cường về địa bàn tỉnh Hà Nam để xử lý xe quá tải. Tổ công tác phát hiện chiếc Howo BKS 29C - 345.40 dán logo Cty Trang Khởi Linh (doanh nghiệp từng bị xử lý vi phạm quá tải nhiều lần). Kiểm tra cho thấy, chiếc xe chở quá tải đến 385%. Chủ xe là ông Đào Vịnh Thuấn. Ông Thuấn sau đó bị xử phạt 7 triệu đồng về hành vi thay đổi kết cấu thùng xe.

Thông tin về nhân thân ông Thuấn hoàn toàn trùng hợp với người đã tham gia hành hung nữ nhân viên hàng không vừa qua. Đáng chú ý, ông Thuấn là cán bộ thuộc Sở GTVT Hà Nội, trực tiếp tham gia chống xe quá tải và là em một cán bộ cấp trưởng phòng của Công an TP Hà Nội.

Biên bản xử phạt của Cục QLĐB 1 đối với ông Đào Vịnh Thuấn - chủ chiếc xe chở quá tải tới gần 400%. Ảnh: Báo Giao thông.

Về trường hợp ông Thuấn sở hữu xe quá tải gần 400%, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Đường bộ nói: “Ông Thuấn có quyền kinh doanh; là cán bộ thanh tra giao thông càng phải gương mẫu trong kinh doanh. Nhưng để xe chở quá tải như vậy không thể chấp nhận được” - ông Huyện nói.

Ngày 21/10, Tiền Phong đã liên lạc với lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội nhưng chưa nhận được ý kiến phản hồi từ việc này.

Trả lời Báo Giao thông về thông tin này, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Hà Huy Quang cho biết lãnh đạo Sở đã giao Thanh tra Sở GTVT làm rõ những thông tin liên quan và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải sau đó cũng đã khẳng định đang xác minh vụ việc. Mặc dù vậy, ông Hải cũng từ chối bình luận về việc “một thanh tra chống xe quá tải lại có xe chở quá tải” và khẳng định sẽ thông tin cụ thể tới báo chí sau khi làm rõ vụ việc.

Người đánh: Tôi không biết đó là nhân viên hàng không

Ngày 21/10, trả lời Báo Giao thông, hành khách Trần Dương Tùng, một trong hai người liên quan đến vụ việc hành hung nữ nhân viên sân bay cho biết: “Dù sự việc cũng đã qua rồi, qua đây tôi thấy rất ăn năn, muốn đến gặp trước hết để chân thành mong chị Quỳnh Anh thông cảm, đồng thời hỏi thăm sức khỏe chị. Suốt từ sáng đến trưa nay, tôi đã tìm theo địa chỉ nhà của chị Quỳnh Anh, nhưng hiện tại vẫn chưa liên hệ được. Tôi đã hỏi khắp khu phố nhưng không ai biết nhà chị ở đâu. Liên hệ qua số điện thoại thì không thấy chị nghe máy".

Hành khách Trần Dương Tùng tìm đến địa chỉ nhà nữ nhân viên hàng không trên phố Trần Phú, Hà Nội. Ảnh: Báo Giao thông.

"Lúc ở sân bay, tôi hoàn toàn không biết chị là nhân viên hàng không. Sau khi làm việc với đồn công an Nội Bài, tôi mới biết chị phải nhập viện cấp cứu. Lúc đó do vẫn đang ở đồn công an nên tôi đã gọi điện cho người nhà đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe chị, nhưng bác sĩ nói chị đã ra viện, về nhà nghỉ ngơi" - ông Tùng nói và cho biết sẽ tiếp tục cố gắng liên hệ để trực tiếp xin lỗi nữ nhân viên Quỳnh Anh.

PV (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phap-luat/toan-canh-vu-gat-tay-vao-ma-nu-nhan-vien-hang-khong/129431