Toàn cảnh tình hình giá xăng dầu thế giới

Giá dầu giảm chỉ để chuẩn bị tăng lên

Sơ đồ 1: Hàng dầu tồn kho của OECD gia tăng, Sơ đồ 2: Tuy sản lượng dầu dư thừa, nhưng gần đây giá dầu vẫn tăng, Sơ đồ 3: Giá dầu tuy có lên, nhưng các công ty sản xuất dầu vẫn có những dự án co cụm (CATP) Giá dầu đang tăng lên, ông Ali al-Naimi, Bộ trưởng dầu khí của Saudi Arabia, tin như vậy. Đối tác người Ý của ông cũng đồng ý như thế: “Khi biến động kinh tế toàn cầu kết thúc và nhu cầu xăng dầu tăng cao, thị trường xăng dầu sẽ đối diện với một cơn sốc thời giá khác”. Giám đốc công ty dầu lớn hàng thứ hai của Mỹ - Chevron, lo lắng về “một giai đoạn cung cấp căng thẳng khác”. Và Bộ trưởng năng lượng Anh cũng có mối lo ngại tương tự. Trên thực tế, tại hội nghị thượng đỉnh gần đây của các nhân vật quan trọng nhất nhóm họp bởi Tổ chức các quốc gia xuất khẩu xăng dầu thế giới (OPEC), người ta khó tìm thấy được một người không muốn cho giá xăng dầu tăng lên để cạnh tranh với đợt dao động chóng mặt tới 147USD/thùng vào năm ngoái. Cú giảm xuống 115USD của giá dầu từ đỉnh cao hồi tháng 7 năm ngoái tới mức thấp nhất của nó trong tháng 12, đã trở thành tình trạng giảm xuống thấp nhất chưa từng thấy trên thế giới. Nhu cầu xăng dầu hiện vẫn giảm, khi kinh tế toàn cầu đang bị suy thoái. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), một ủy ban đa chính phủ chuyên tư vấn cho các quốc gia giàu có, cho rằng mức tiêu thụ dầu thế giới sẽ giảm tới 2,6 triệu thùng/ngày trong năm nay, khoảng 3%. Tình trạng này theo sau mức giảm 200.000 thùng/ngày vào năm ngoái. Nhu cầu thế giới đã không co cụm lại trong vòng hai năm kể từ đầu thập niên 1980 đến nay. Trong thời gian gần đây, lượng dầu tồn kho của Mỹ đã tăng cao hơn bất kỳ giai đoạn nào trong năm nay. Trong khi đó, chỉ có ít chỗ để dự trữ lượng dầu thô thặng dư. Có những tin đồn rằng rất nhiều nhà doanh nghiệp đã thuê bồn chứa để trữ lượng dầu thặng dư của họ. Số lượng dầu tồn kho của các quốc gia giàu sụ có thể cung cấp được cho nhu cầu xăng dầu trong 62 ngày. Trung bình trong 5 năm qua, lượng dầu tồn kho này có thể cung cấp được trong 52 ngày. Mặc dù lượng xăng dầu hiện đang thừa thãi nhưng giá xăng dầu vẫn cứ tăng lên trong thời gian gần đây. Ngày 20-5, giá dầu đã lên trên 60USD/thùng lần đầu tiên trong hơn 6 tháng qua. Điều đó đánh dấu mức gia tăng hơn 75% từ ngày 12-2, khi dầu giảm xuống dưới 34USD - mức tăng giá kỷ lục, với bốn lần tăng giá trong thời gian ba tháng. Giá thành các hợp đồng trong tương lai cho thấy các nhà doanh nghiệp năng lượng đã biết trước được giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=9882&mod=detnews&p=