Toàn cảnh chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Từ ngày 21-24/3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam. Đây là lần thứ 3 Thủ tướng Lý Hiển Long thăm Việt Nam.

Trưa 21/3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam trong 4 ngày theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Zing)

Tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long tại Dinh Độc Lập, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bày tỏ vui mừng khi được đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đến thăm thành phố. Ông khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong việc tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với Singapore cả song phương và đa phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. (Ảnh: Zing)

Trong ngày 21/3, Thủ tướng Lý Hiển Long tới tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh, tham quan tòa nhà Bitexco và một số hoạt động như thưởng thức cà phê ở TP.HCM. Tối cùng ngày, Thủ tướng Singapore tham dự buổi Gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Singapore tại TP.HCM. Trong ảnh, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân thăm tòa nhà Bitexco tại TP.HCM chiều 21/3. (Ảnh: Vietnamnet)

Sáng 22/3, Thủ tướng Singapore dự lễ khai trương Trung tâm thương mại Tập đoàn Maple Tree (Singapore) tại TP HCM. Cùng tham dự sự kiện này còn có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. (Ảnh: Zing)

Sau lễ khai trương, Thủ tướng Lý Hiển Long đã sang tham quan siêu thị SC Vivo ở quận 7. Thủ tướng Singapore tỏ ra rất quan tâm đến các mặt hàng nông sản của Việt Nam. (Ảnh: Thanh Niên)

Một điểm rất dễ nhận thấy là nụ cười luôn thường trực trên gương mặt Thủ tướng Lý Hiển Long. Có lúc Thủ tướng Lý Hiển Long dừng lại chụp ảnh và trò chuyện với những người dân có mặt ở đây. Ông Lý Hiển Long được cho là người rất thích chụp ảnh "selfie" và đăng tải lên Facebook của ông. (Ảnh: Zing)

Sau khi dự khai trương Trung tâm Thương mại Mapletree, Thủ tướng Lý Hiển Long đã viết trên Facebook ca ngợi TPHCM có sự phát triển mạnh mẽ nhờ sự nỗ lực và siêng năng của người dân. Trong ảnh, Thủ tướng Lý Hiển Long ngắm TPHCM từ Saigon Skydeck trên tầng 49 Tháp tài chính Bitexco (Ảnh: Facebook của Thủ tướng Lý Hiển Long).

Đúng 18h05 tối 22/3, chuyên cơ chở Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân cùng đoàn tùy tùng đã đáp sân bay Nội Bài, Hà Nội. Người đứng đầu chính phủ Singapore cũng không quên chia sẻ hình ảnh và ấn tượng của ông trên Facebook: "Tôi đã đến sân bay Nội Bài và nhận được sự chào đón từ những người bạn Việt Nam và cả người Singapore đang ở nước sở tại. Rất vui khi được trở lại Hà Nội. Tôi hy vọng sẽ chứng kiến nhiều hơn từ thành phố này". (Ảnh: Báo Giao Thông)

Sáng 23/3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ các hoạt động tại Việt Nam. Vòng hoa của Thủ tướng Lý Hiển Long mang dòng chữ: "Kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh". (Ảnh: Vũ Toàn)

Hơn 9h sáng 23/3, Thủ tướng Singapore và Phu nhân đã tới Phủ Chủ tịch tham dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long đã cùng đi bộ sang Văn phòng Chính phủ để tiến hành hội đàm. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Hai Thủ tướng tiến hành hội đàm (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore trong giai đoạn mới. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua; nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước theo hướng ngày càng thực chất hơn, vì lợi ích nhân dân hai nước, hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Sau Hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác.

Tiếp đó, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Ngài Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và cho rằng, việc hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, các cấp và mở rộng hợp tác giữa các bộ, ngành thể hiện sự phát triển tin cậy, gắn bó giữa hai nước. (Ảnh: Việt Cường)

Đánh giá cao lập trường kiên định của Singapore về vấn đề Biển Đông thời gian qua, Chủ tịch nước mong Singapore tiếp tục phát huy vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - Trung Quốc, phối hợp chặt chẽ với ASEAN 4 để thúc đẩy một COC chất lượng và được vận dụng hiệu quả trong thực tiễn. (Ảnh: Việt Cường)

Chiều 23/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Xuân Dần)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành quả to lớn nhân dân Singapore đạt được dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Lý Hiển Long và Đảng Hành động Nhân dân Singapore; đồng thời nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục chú trọng triển khai nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất theo đúng tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược. (Ảnh: Xuân Dần)

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ lên một tầm cao mới. Mối quan hệ này thể hiện trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. (Ảnh: Lê Tuyết)

Ngay sau cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội đã mời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tham quan Nhà Quốc hội và giới thiệu về những hoạt động của các đại biểu Quốc hội tại nghị trường. (Ảnh: Lê Tuyết)

Chiều tối cùng ngày, Việt Nam và Singapore đã ra Tuyên bố chung, trong đó 2 Thủ tướng hoan nghênh sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư và kinh tế giữa hai nước. Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân. Trong phát biểu tại buổi tiệc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam trân trọng tình hữu nghị với Singapore, bảo vệ và phát triển tình bạn ấy cho thế hệ hôm nay và mai sau. (Ảnh: VnExpress)

Sáng 24/3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tiếp Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Trong ảnh: Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiếp Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Tại buổi tiếp kiến Thủ tướng Lý Hiển Long, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh chính quyền thành phố đang hướng đến phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành “thành phố thông minh” với việc cải thiện cơ sở hạ tầng; ứng dụng khoa học - công nghệ và hệ thống chính quyền điện tử trong quản lý thành phố; bảo vệ và cải thiện môi trường; phát triển các dịch vụ công và phúc lợi xã hội cho người dân. Chiều 24/3, Thủ tướng Lý Hiển Long và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-24/3/2017.

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-viet-nam-cua-thu-tuong-singapore-ly-hien-long-606107.vov