Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 26-27/4.

Sáng 26/4, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 26-27/4, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith.

Vào lúc 9h30 sáng 26/4, theo giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng Lào, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự.

Sau lễ đón, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Thủ tướng và nhân dân Lào bộ Từ điển Việt-Lào, Lào-Việt với mong muốn để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, học tốt tiếng Việt, tiếng Lào; tăng cường hiểu biết hơn về hai đất nước và tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloune Sisulith đã thông tin đến báo chí về kết quả hội đàm.

Chiều 26/4, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh nhấn mạnh chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ngày 26/4, tại Văn phòng Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, thay mặt Lãnh đạo cấp cao hai nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith bấm nút phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017.

Nhân chuyến thăm, ngày 26/4, hai bên đã ra tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Ảnh: TTXVN).

Sáng 27/4, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm nguyên Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandon

Thủ tướng và Phu nhân thăm Đại tướng Sisavath Keobounphan, nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Mặt trận Lào.

Đến thăm đồng chí Thoongxinh Thamavong, nguyên Thủ tướng Lào, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của đồng chí đối với quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, nhất là việc thực hiện thắng lợi Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam - Lào giai đoạn 2011-2015.

Trưa 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ ngành đã gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ cắt băng khánh thành khách sạn Crowne Plaza.

Chiều 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đến thăm Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Cũng trong chiều 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã thăm Nhà lưu niệm và gặp gỡ gia đình cố Chủ tịch Souphanouvong.

Trước đó, sáng 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã đặt vòng hoa tại Đài liệt sĩ vô danh.

Vũ Dũng-Mỹ Bình-Cảnh Thành/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-chinh-thuc-lao-cua-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-618352.vov