Toàn cảnh chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Trump

Hãng tin Reuters đăng tải loạt ảnh ghi lại những hoạt động của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du nước ngoài kéo dài 9 ngày qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu trước các binh sĩ Mỹ tại căn cứ Không quân Sigonella ở Sigonella, Sicily (Italy) ngày 27/5, trước khi trở về thủ đô Washington (Mỹ) sau chuyến công du nước ngoài kéo dài 9 ngày.

Các quân nhân Mỹ chụp ảnh Tổng thống Trump trong lúc ông phát biểu tại căn cứ Không quân Sigonella ngày 27/5.

Trước đó, ngày 26/5, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump (thứ tư từ trái sang) đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Taormina, Sicily.

Được biết, đây là lần đầu tiên ông Trump tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 trên cương vị Tổng thống Mỹ. Trong ảnh là Tổng thống Trump (ngoài cùng bên phải), Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Từ phải sang trái: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk tại Taormina, Sicily.

Tổng thống Trump trao đổi với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Được biết, sau hai ngày họp tại Taormina, G7 đã ra thông cáo chung, đề cập đến một loạt vấn đề quan trọng trong đó có tình hình bán đảo Triều Tiên, thương mại, biến đổi khí hậu và tình hình Biển Đông.

Ngày 25/5, Tổng thống Trump đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Nhà lãnh đạo Mỹ và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Tổng thống Trump phát biểu trước khi hội nghị G7 bắt đầu tại Brussels.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Giáo hoàng Francis ở Vatican hôm 24/5. Từ trái sang phải: Con rể của ông Trump, Jared Kushner; con gái của ông Trump, Ivanka; Tổng thống Trump; Giáo hoàng Francis và Đệ nhất Phu nhân Melania.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania trao đổi với Giáo hoàng Francis.

Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump phát biểu tại đài tưởng niệm Yad Vashem ở Jerusalem trong lễ tưởng niệm 6 triệu người Do Thái thiệt mạng trong thảm họa diệt chủng của phát xít Đức.

Ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ghé thăm Bức tường Than khóc, địa điểm được cho là linh thiêng nhất của người Do Thái trên thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trước khi bắt đầu cuộc gặp tại Dinh Tổng thống ở thành phố Bethlehem.

Nhà lãnh đạo Mỹ bắt tay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước khi bắt đầu cuộc gặp tại Khách sạn Kin David ở Israel.

Ngày 20/5, Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania đã đặt chân đến Ả-rập Xê-út, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài kéo dài 9 ngày. Ảnh: Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi lễ tiếp đón tại thủ đô Riyadh ngày 20/5.

Tổng thống Trump trao đổi với Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud sau khi tới Ả-rập Xê-út. (Nguồn ảnh: Reuters).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-chuyen-cong-du-nuoc-ngoai-dau-tien-cua-tong-thong-trump-877276.html