Toàn cảnh Chủ tịch nước dự Hội nghị cấp cao APEC 2016 tại Peru

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao tham dự APEC lần thứ 24 được tổ chức tại Peru từ 17-20/11/2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao tham dự Tuần lễ Cấp cao lần thứ 24 của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Thủ đô Lima, Cộng hòa Peru từ ngày 17 - 20/11/2016 theo lời mời của Tổng thống Peru Pedro Paplo Kuczynsky.

Đúng 18h ngày 17/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Lima, Peru tham dự APEC 24.

Đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại Sân bay quân sự số 2, Peru có đại diện Chính phủ, Bộ Ngoại giao Peru, Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Peru Nguyễn Văn Kiền và các cán bộ nhân viên Đại sứ quán.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 24 với phương châm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương.

Sáng 18/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp gỡ với đại diện các doanh nghiệp của Peru.

Trong sáng 18/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thăm Văn phòng Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Peru.

Chiều 18/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Peru Kuczynski.

Trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về phương hướng và các biện pháp tăng cường quan hệ Việt Nam - Peru, cũng như phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tại buổi tiếp Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla đến chào xã giao, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Indonesia quan tâm, đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam trên tinh thần hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác.

Chiều 18/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và phát biểu tại cuộc tọa đàm với Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC.

Ngày 19/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Nga, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống V. Putin mong muốn cùng phấn đấu tạo nền tảng vững chắc hơn nữa cho quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo, quốc phòng - an ninh…

Tại cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile Bachelet Jeria, hai nhà Lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Tại buổi tiếp Thủ tướng Papua New Guinea O’neill, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Papua New Guinea và các quốc đảo khác tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Tại cuộc tiếp xúc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã bày tỏ cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu trong chuyến thăm Việt Nam tháng 5/2016 vừa qua.

Tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Canada tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Canada, duy trì vị trí của Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có nhiều sinh viên nhất tại Canada.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Mexico Enrique Penã Nieto.

Chiều 19/11, sau khi tham dự lễ đón các Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên tham dự APEC, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự phiên đối thoại và phiên họp nhóm với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC).

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và phát biểu tại Phiên bế mạc Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit), được tổ chức tại Nhà hát lớn quốc gia ở Thủ đô Lima, Peru.

Trước đó cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị Lima, đã diễn ra cuộc họp cấp cao của các nhà Lãnh đạo 12 nước tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), dưới sự chủ trì của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu bật quyết tâm của Việt Nam trong nỗ lực triển khai hội nhập quốc tế để thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có TPP.

Chiều 20/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các nhà lãnh đạo APEC đã tham dự Phiên họp toàn thể thứ hai với chủ đề “An ninh lương thực, thích ứng với biến đổi khí hậu và tiếp cận nguồn nước” và “Liên kết châu Á-Thái Bình Dương: Hướng tới kết nối hiệu quả và thiết thực".

Chiều 20/11, Hội nghị Cấp cao lần thứ 24 của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã kết thúc tốt đẹp. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu nhân việc Việt Nam đảm nhận vai trò nước chủ nhà Năm APEC 2017.

Ngày 20/11, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác hàng đầu và lâu dài, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản. Tối 20/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Peru đi thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italia.

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/hinh-anh-hoat-dong-cua-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tai-peru-571037.vov