Toàn cảnh chính trường thế giới 2016 chỉ trong một bức ảnh

Chỉ chưa đầy nửa năm, 4/5 nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đã phải nói lời tạm biệt với sự nghiệp chính trị của mình.

Bức ảnh đang gây sốt trên Internet

Năm nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đứng bên nhau, tất cả đều quyết tâm chèo lái con thuyền quốc gia của mình hướng về một thế giới tự do.

Hiện tại, tất cả đều đã ra đi, hoặc đang chuẩn bị ra đi – chỉ còn một người ở lại.

4/5 người hoặc mất đi công việc của mình, hoặc để lại những di sản gây tranh cãi giữa làn sóng chủ nghĩa dân túy ngày càng dâng cao ở phương Tây.

Người cuối cùng cũng sẽ nhanh chóng phải đối mặt với thử thách của riêng mình.

Bức ảnh năm nhà lãnh đạo của Mỹ, Pháp, Italy, Anh và Đức được chụp vào cuối tháng Tư, 2016 hiện đang gây sốt trên mạng.

Cùng điểm qua những gì đã xảy đến với các nhân vật trong bức ảnh:

Đã ra đi: Thủ tướng Anh David Cameron

Chỉ vài giờ sau khi người dân Anh quyết định rời khỏi châu Âu sau vụ trưng cầu dây ý lịch sử còn được biết đến với cái tên Brexit, ông Cameron đã từ chức.

Đang ra đi: Tổng thống Mỹ Barack Obama

Cuộc chuyển giao quyền lực giữa một Tổng thống từng giữ hai nhiệm kỳ với một tỷ phú kinh doanh, một ngôi sao của các chương trình truyền hình thực tế - có thể là những gì người ta nhớ nhất về ông Obama.

Vẫn còn ở lại: Thủ tướng Đức Angela Merkel

Bà Merkel tuyên bố bà sẽ vẫn tham gia tranh cử nhiệm kỳ kế tiếp vào năm sau. Tuy nhiên, hiện tại, bà đang phải đối mặt với làn sóng phản đối từ người dân Đức sau khi quyết định mở cửa biên giới nước này cho làn sóng dân nhập cư.

Đang ra đi: Tổng thống Pháp Francois Hollande

Tuần trước, ông Hollande tiết lộ rằng ông sẽ không tham gia cuộc tranh đua trở thành Tổng thống Pháp kế tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958, một Tổng thống Pháp đương nhiệm quyết định từ chối cơ hội đảm nhận nhiệm kỳ hai. Tuy nhiêm, mức độ ủng hộ của cử tri Pháp với ông Hollande cũng đang ở mức rất thấp.

Đang ra đi: Thủ tướng Italy Matteo Renzi

Giống như ông Cameron, Thủ tướng Renzi đã trở thành nạn nhân mới nhất của một cuộc trưng cầu dân ý do chính ông khởi xướng. Khi gần 60% người dân Italy phản đối những đề xuất cải tổ Hiến pháp của ông Renzi, ngài Thủ tướng đã nộp đơn từ chức theo như những gì ông từng hứa trước cuộc trưng cầu dân ý.

(Theo CNN)

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/toan-canh-chinh-truong-the-gioi-2016-chi-trong-mot-buc-anh-221317.html