Toàn cảnh 6 tàu ngầm kilo đã về Cam Ranh

Với việc tàu ngầm 187 Bà Rịa – Vũng Tàu cập vịnh Cam Ranh ngày 20/1, Hải quân Việt Nam đã nhận đủ cả 6 chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (kilo) Việt Nam đặt mua của Nga.

Ngày 15/12/2009, với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Liên bang Nga Vladimir Putin, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam ký với ông Anatoliy Isaykin, Tổng giám đốc hãng xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport hợp đồng đóng mới 6 tàu ngầm diesel – điện lớp Varshavyanka 636.1. Theo nguồn tin từ Nga, hợp đồng có trị giá 2 tỷ USD. Từ ngày 1/1/2014 đến nay, tất cả 6 tàu này đã được 3 tàu của hãng Rolldock (Hà Lan) chở về Việt Nam.

Việc Hải quân Việt Nam tiếp nhận, đưa vào hoạt động 6 tàu ngầm kilo là một bước nhảy vọt của sức mạnh Hải quân Việt Nam, tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Tàu 182 Hà Nội được tàu Rolldock Sea chở về đến vịnh Cam Ranh ngày 1/1/2014, vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ngày 3/1/2014.

Tàu ngầm 182 Hà Nội được đưa ra khỏi tàu Rolldock Sea, ngày 3/1/2014

Tàu 182 Hà Nội đang được lai dắt vào Cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189

Tàu 183 Thành phố Hồ Chí Minh được tàu Rolldock Star chở về đến vịnh Cam Ranh ngày 19/3/2014, vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ngày 22/3/2014. Ngày 3/4/2014, lễ thượng cờ cấp Quốc gia tàu 182 Hà Nội và tàu 183 Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tàu 183 Thành phố Hồ Chí Minh đang được lai dắt vào Cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên tàu 183 Thành phố Hồ Chí Minh, trong lễ thượng cờ cấp Quốc gia tàu 182 Hà Nội và tàu 183 Thành phố Hồ Chí Minh

Tàu 184 Hải Phòng cũng về Việt Nam trên tàu Rolldock Star, về đến vịnh Cam Ranh ngày 28/1/2015 và vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ngày 31/1/2015.

Tàu 184 Hải Phòng đang được kéo ra khỏi tàu Rolldock Star, ngày 31/1/2015

Quốc kỳ Việt Nam được treo trên tàu 184 Hải Phòng ngay khi tàu ra khỏi tàu Rolldock Star

Tàu 185 Khánh Hòa được tàu Rolldock Storm đưa về đến vịnh Cam Ranh ngày 30/6/2015, vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ngày 2/7/2015. Ngày 1/8/2015, Hải quân Việt Nam tổ chức lễ thượng cờ tàu ngầm 184 Hải Phòng và tàu ngầm 185 Khánh Hòa, tiếp nhận hai tàu vào biên chế Lữ đoàn tàu ngầm 189.

Tàu 185 Khánh Hòa đang được kéo ra khỏi tàu Rolldock Storm, ngày 2/7/2015

Tàu 185 Khánh Hòa đang được lai dắt vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189, ngày 2/7/2015

Tàu 186 Đà Nẵng về đến vịnh Cam Ranh trên tàu Rolldock Star ngày 2/2/2016, vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ngày 5/2/2016.

Tàu 186 Đà Nẵng đang vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189

Tàu 186 Đà Nẵng vào giữa 4 tàu bạn

Tàu 187 Bà Rịa – Vũng Tàu được tàu Rolldock Storm chở về đến vịnh Cam Ranh sáng nay 20/1. Dự kiến ngày 23/1 tàu 187 Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được đưa ra khỏi tàu Rolldock Storm và lai dắt vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 186. Sau đó, lễ thượng cờ tàu 186 Đà Nẵng và tàu 187 Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được tổ chức.

Tàu Rolldock Storm chở tàu 187 Bà Rịa – Vũng Tàu đang neo ngay trước Quân cảng Cam Ranh

Tàu 187 Bà Rịa – Vũng Tàu đang nằm trên tàu Rolldock Storm

Trong cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã có 5 tàu

Tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (NATO định danh là kilo) là loại tàu ngầm quân sự chạy bằng diesel - điện cỡ lớn, do Nga chế tạo với mục đích tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu nổi cũng như các phương tiện thủy của đối phương. Tàu ngầm lớp kilo được cho là một trong những loại tàu ngầm diesel - điện vận hành êm nhất trên thế giới và khó bị phát hiện, được giới quân sự Phương Tây ví là “hố đen đại dương”.

Thông số kỹ thuật cơ bản: Lượng choán nước khi nổi 2.350 tấn, khi lặn 3.100 tấn; Chiều dài 73,8 m, chiều rộng 9,9 m; Động cơ diesel - điện 5.900 mã lực (4.400 kW); Tốc độ tối đa trên mặt nước 12 hải lý/h, khi lặn 19,8 hải lý; Độ sâu hoạt động bình thường 250 m, độ sâu giới hạn 300 m; Cự ly hoạt động khi lặn liên tục (ở tốc độ tiết kiệm) 400 hải lý, khi được thông hơi (ở tốc độ tiết kiệm 7 hải lý/h) 7.500 hải lý; Dự trữ hành trình 45 ngày. Tàu ngầm kilo 636.1 được trang bị nhiều loại tên lửa, ngư lôi hiện đại, đặc biệt là tên lửa đối hạm Club-S có tầm bắn hiệu dụng tới 220 km.

Nguyễn Đình Quân

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/viet-nam-nhan-du-6-tau-ngam-kilo-dat-mua-1114372.tpo