Tòa vẫn chưa 'buông' thuyền trưởng bị oan

Ngày 22-11, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm đã tuyên giảm án cho bị cáo Phạm Thanh Sang từ bảy năm xuống còn ba năm tù về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Ngoài ra, tòa kiến nghị xem xét trách nhiệm của người liên quan là thuyền trưởng Đặng Ngọc Thanh.

Thanh là người từng bị truy tố, kết án tội danh nói trên nhưng sau đó được đình chỉ. Thanh yêu cầu TAND huyện Châu Thành, Long An xin lỗi, bồi thường oan nhưng tòa này vin cớ vụ án vẫn đang trong vòng tố tụng nên chưa xem xét bồi thường.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, ông Sang (chủ sà lan) thuê anh Thanh làm thuyền trưởng. Tháng 4-2013, anh Thanh lái sà lan về sông Vàm Cỏ, trên sà lan có Sang và Quốc (người phụ việc, không có bằng lái). Anh Thanh giao sà lan cho Sang để mình về nhà có việc. Tối 1-5-2013, Sang lái sà lan từ TP.HCM đến Long An thì giao lại cho Quốc. Do không chú ý quan sát, Quốc đã tông chìm một chiếc ghe khiến ba mẹ con trên ghe tử nạn…

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/toa-van-chua-buong-thuyen-truong-bi-oan-667146.html