Tòa ra lệnh triệu tập người 'bí ẩn' trong vụ hoa hậu Phương Nga

Chủ tọa phiên tòa cho biết HĐXX vừa ra lệnh áp đặt triệu tập nhân chứng tên Mai Phương để làm rõ tình tiết liên quan hợp đồng mua bán nhà giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ.

Sau khi tạm nghỉ để hội ý trong phiên xét xử sáng 26/6, chủ tọa phiên tòa thông báo vừa ra lệnh áp đặt triệu tập nhân chứng của vụ án đối với bà Mai Phương.

Trước đó, hoa hậu Phương Nga khai rằng mình bị người này đứng sau xúi giục. Khi ông Mỹ gởi đơn đến công an, bà Mai Phương đã gọi Nga ra quán karaoke ở đường Phạm Viết Chánh (quận 1, TP.HCM) để 4 gã giang hồ ép cô ký vào hợp đồng mua bán nhà.

Ngoài ra, sau khi ông Cao Toàn Mỹ tố cáo hoa hậu Phương Nga, bà Mai Phương luôn bên cạnh động viên cô ta rằng sẽ dàn xếp để "đấu" với đại gia Mỹ.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 23/6, Nguyễn Đức Thùy Dung khai nhận rằng khi cô bị bắt giam, bà Mai Phương này đã gửi thư vào tù yêu cầu Dung không khai mối quan hệ giữa Phương Nga và Cao Toàn Mỹ, nếu Dung thực hiện theo đúng lời của bà Phương, thì người này sẽ lo cho Dung tại ngoại.

Liên quan đến người phụ nữ này, mẹ của hoa hậu Phương Nga là bà Hồ Mai Phương cho biết: “Bà ta từng kêu tôi chạy án cho con”.

- Năm 2009: Hoa hậu Phương Nga từ nước ngoài về Việt Nam.

- Năm 2013: Cao Toàn Mỹ chuyển 16,5 tỷ cho Nga để mua nhà giúp.

- Năm 2014: Ông Mỹ làm đơn tố cáo Nga và Dung.

- Năm 2016: HĐXX đưa Nga và Dung ra xét xử nhưng phải hoãn.

- Tháng 9/2016: Ông Mỹ phủ nhận email có liên quan đến "Hợp đồng tình dục" phát tán trên mạng.

- Tháng 4/2017: VKSND TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung.

- Ngày 22/6/2017: Tòa đưa Nga và Dung ra xử lần 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

• 2017-06-26 08:00

Lúc 8h, hoa hậu Phương Nga đã được áp giải đến tòa. Hôm nay, bị cáo mặc áo hồng, vẫn giữ thái độ tự tin trước phiên xét xử. Vài phút sau, bà Hồ Mai Phương - mẹ của Nga - và những người đến theo dõi phiên tòa cũng có mặt ở hàng dự khán.

Theo quan sát của Zing.vn, hơn 8h, ông Cao Toàn Mỹ đã có mặt tại phiên xét xử cùng với các luật sư bào chữa cho mình.

• 2017-06-26 08:40

Ở phiên tòa sáng nay, anh Lữ Minh Nghĩa (bạn trai của Nguyễn Đức Thùy Dung), nhân chứng của vụ án cũng có mặt. Khi phiên xử chưa bắt đầu, các luật sư bào chữa cho bị cáo và bị hại vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tập hồ sơ. Ảnh: Thanh Tùng.

• 2017-06-26 08:53

8h45, 2 bị cáo vụ án là Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung được đưa vào phòng xét xử. HĐXX bắt đầu làm việc.

Trong phiên xử ngày hôm nay 2 bị cáo có đến 7 luật sư tham gia bào chữa, trong đó Phương Nga có đến 5 người. Ngoài 4 luật sư có sẵn, bị cáo Nga mời thêm luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư Hà Nội).

• 2017-06-26 09:08

Bạn trai bị cáo Thùy Dung khai gì?

Gần 9h, HĐXX hỏi Lữ Minh Nghĩa về mối quan hệ với Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Người đàn ông này cho biết, anh chung sống như vợ chồng với Thùy Dung trong 4 năm và quen biết Phương Nga qua người bạn gái của mình.

"Xung quanh những việc mà cáo trạng truy tố, ông chứng kiến và biết sự việc như thế nào?", chủ tọa hỏi. Minh Nghĩa xác nhận: "Tôi có biết về việc Phương Nga và Thùy Dung lừa 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ". Anh Nghĩa nói thêm: "Nga nhờ tôi viết một tờ giấy di chúc và xác nhận di chúc vào năm 2014".

Chủ tọa hỏi Nghĩa về tờ di chúc viết theo yêu cầu của ai. Nghĩa trả lời: "Nga nhờ tôi viết". "Nga đưa tôi một tờ giấy đã có nội dung và kêu tôi viết lên một tờ giấy khác", Nghĩa trình bày. Ảnh: Thanh Tùng.

• 2017-06-26 09:20

Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa: "Hôm nay, tôi xin trình sự thật lên trước tòa"

Sau phần xét hỏi của HĐXX, VKS tham gia xét hỏi Lữ Minh Nghĩa. Được hỏi về nội dung tờ đơn gửi đến cơ quan điều tra, Nghĩa nói: "Có một số nội dung không đúng trong bản lời khai của tôi. Thật sự là tôi biết về mối quan hệ của Nga và Mỹ". Theo anh Nghĩa, anh viết đơn trình báo này bị tác động bởi một số người.

Trong đơn trình báo của Lữ Minh Nghĩa mà VKS đang công bố, Nghĩa viết: "Tôi không biết về mối quan hệ của Cao Toàn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga".

Với những công bố của VKS, anh Nghĩa dứt khoát: "Hôm nay, tôi xin trình sự thật lên trước tòa". Ngay sau đó, VKS yêu cầu Nghĩa trình bày lại trước thời điểm Nghĩa quyết định lên trình bày với cơ quan điều tra.

• 2017-06-26 09:32

• 2017-06-26 09:47

VKS chất vấn nhân chứng vụ án

VKS yêu cầu Minh Nghĩa trình bày lại trước thời điểm anh này quyết định tới cơ quan điều tra trình báo.

Theo đó, trước phiên tòa hôm 21/9/2016, Lữ Minh Nghĩa đã làm đơn trình báo lên cơ quan điều tra vì ông Mỹ khuyên Nghĩa tới đây trình báo. Nghĩa nói rằng chỉ gặp người phụ nữ tên Phương một lần khi bà này đi với con gái.

VKS lập tức chất vấn về số lần Nghĩa gặp bà Mai Phương, bởi trong tờ khai trước đó, anh này khẳng định không biết bà Mai Phương. Lữ Minh Nghĩa trả lời không nhớ rõ thời gian mình gặp bà Phương.

Theo đơn trình báo, Nghĩa khẳng định bị một người xưng là bạn trai Nga bảo Nghĩa đến cơ quan điều tra trình báo. Người đàn ông tự xưng là bạn trai Nga đã gọi điện cho Nghĩa khoảng 3-4 lần để hăm dọa anh này.

• 2017-06-26 10:30

Bị cáo Thùy Dung: "Anh Mỹ có đề nghị Nga làm một hợp đồng tình cảm"

Trước lời khai của Minh Nghĩa, chủ tọa yêu cầu Thùy Dung xác nhận lại lời khai của người này. "Bị cáo tin lời khai hôm nay của Lữ Minh Nghĩa là hoàn toàn đúng sự thật", Dung quả quyết.

"Ngày 29/9/2014, bị cáo đã cùng Nga và Nghĩa có đi taxi đến gặp chị Phương tại một quán cơm ở khu vực quận 1, TP.HCM), Dung khai.

Chủ tọa tiếp tục chất vấn Thùy Dung về nội dung hợp đồng tình ái mà Dung khai trước đó. Đề cập đến hợp đồng tình cảm giữa Nga và Mỹ, Dung cho biết: "Khi Nga và anh Mỹ quen nhau, Nga có kể với bị cáo. Nga còn nói với bị cáo tiền để Nga dành thời gian cho Mỹ nhiều hơn. Sau đó, anh Mỹ có đề nghị Nga làm một hợp đồng tình cảm, hai người đã cùng nhau trao đổi trong khoảng 3 tháng, sau đó anh Mỹ tiếp tục chuyển cho bị cáo 10 tỷ đồng".

"Trước khi bị bắt tạm giam, bị cáo có biết tài liệu hợp đồng được giao cho ai lưu giữ không?", chủ tọa chất vấn. "Hợp đồng này có trong laptop của Nga và không đưa cho ai lưu giữ", Dung xác nhận. Ảnh: Thanh Tùng.

• 2017-06-26 10:50

9h40, HĐXX chuyển sang xét hỏi Phương Nga

HĐXX chất vấn việc Phương Nga có gặp bà Mai Phương theo lời Lữ Minh Nghĩa khai không?

Nga khai nhận: "Bị cáo và Dung có gặp bà Phương tại quán Sài Gòn phố và trong một quán cơm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, lúc đó có mặt Nghĩa".

Chủ tọa hỏi tiếp: "Theo lời khai của Dung, Dung đã đọc được hợp đồng trong máy tính. Hiện máy tính đó bị cáo có biết ai giữ?"

Phương Nga tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Thanh Tùng.

Lúc bắt giữa Nga, cơ quan điều tra không thu giữ chiếc laptop mà Nga và Dung khai nhận trong chiếc laptop này có chứa hợp đồng tình cảm giữa Nga và Nghĩa. Nga không biết bây giờ chiếc laptop đó ở đâu, do ai giữ.

HĐXX hỏi: Tại thời điểm bị bắt, máy tính có tại nhà bị cáo không?. Nga xác nhận: "Vẫn còn ở nhà bị cáo"

"Biên bản bắt khám xét có thu giữ một tờ giấy của anh Cao Toàn Mỹ vào ngày 18/10/2013, bị cáo có giải thích gì về giấy này?", chủ tọa hỏi tiếp.

"Đây không phải là hợp đồng tình cảm mà chỉ là trao đổi giữa bị cáo và Mỹ về vấn đề cuộc sống. Lúc này, anh Mỹ chưa chuyển hết tiền cho bị cao", Nga khai

Phương Nga yêu cầu chủ tọa cho xem tờ giấy thỏa thuận ngày 5/10/2013 giữa Nga và ông Mỹ.

• 2017-06-26 10:59

Phương Nga: "Bị cáo hoàn toàn có thể kiện ngược lại anh Mỹ tội vu khống"

• 2017-06-26 11:02

9h45: Email được phát tán trên mạng chính là của anh Mỹ gửi cho bị cáo

HĐXX cho Phương Nga xem thỏa thuận giữa Nga và Mỹ để cô xác nhận.

"Tờ giấy hẹn này là chị Phương đưa cho bị cáo viết, chị cũng làm cho anh Mỹ tin tưởng chị. Chị Phương nói rằng anh Mỹ gây sức ép từ trung ương xuống. Tại thời điểm đó, bị cáo đưa giấy gì bị cáo cũng ký" - Nga nói

Nga cho biết: "Khi bị cáo nhìn thấy chữ ký của anh Mỹ nên bị cáo đã tin và ký vào giấy xác nhận này".

"Chị Phương nói rằng anh Mỹ đã tố cáo bị cáo vào ngày 11/4 rồi, không phải đến tháng 8. Lúc đó anh Cao Toàn Mỹ tố cáo bị cáo mượn tiền mở Spa là hoàn toàn sai, bị cáo có thể tố cáo lại anh Mỹ về tội vu khống", Nga trình bày.

"Ngày bị cáo nộp cho cơ quan điều tra chính là ngày bị cáo ký vào giấy", Nga dõng dạc khai

Khi được chủ tọa hỏi về thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về căn nhà số 7 Nguyễn Trãi, Nga xác nhận: "Chưa bao giờ, chưa bao giờ bị cáo thỏa thuận với anh Mỹ về căn nhà này".

HĐXX: "Trước khi bị cáo bị bắt tạm giam, hợp đồng tình cảm bị cáo giao cho ai?"

Chị Phương nói rằng phải hủy hết tất cả tài liệu liên quan đến tình cảm với anh Mỹ, cho nên trong máy tính của bị cáo không lưu giữ. Bị cáo xác nhận các email được phát tán trên mạng chính là của anh Mỹ gửi cho bị Cáo" – Nga nói.

Chủ tọa hỏi: "Tài liệu đang được phát tán trên mạng không phải của bị cáo đúng không?"

"Không phải ạ" - Nga khẳng định.

"Anh Mỹ sử dụng rất nhiều email để gửi cho bị cáo", Nga nói.

Về địa chỉ email trong hợp đồng đang được phát tán, Nga khẳng định: "là của anh Mỹ"

Chủ tọa yêu cầu Phương Nga xác nhận về những chuyến đi xuất ngoại cùng ông Mỹ.

"Tất cả 17 chuyến xuất ngoại ra nước ngoài bị cáo đều đi cùng anh Mỹ. Anh Mỹ thanh toán cho anh Mỹ bằng thẻ, về phần bị cáo, anh Mỹ đưa tiền mặt". "Cả hai có ở chung khách sạn không?', chủ tọa hỏi thêm

"Tất cả những chuyến đó bị cáo và anh Mỹ đã đều ở chung phòng, chỉ có trong nước thì ở khác phòng", Nga tiếp tục xác nhận.

"Bị cáo không tin tưởng cơ quan điều tra. Có người vào bảo bị cáo sẽ bị truy tố về 2 tội danh, mỗi tội 35 năm. Bị cáo không tin tưởng VKS", Nga quả quyết.

10h: Kết thúc phần thẩm vấn Phương Nga. HĐXX nghỉ hội ý.

• 2017-06-26 11:11

Ông Cao Toàn Mỹ tỏ ra bình thản

Trong lúc HĐXX vào nghị án, Cao Toàn Mỹ vẫn bình thản trao đổi cùng những người đi cùng đến phiên tòa ngày hôm nay.

• 2017-06-26 11:22

Luật sư bào chữa cho Phương Nga tiến hành đối chất với ông Cao Toàn Mỹ

"Tại sao đơn tố cáo lần một ngày 11/4/2014 tại cơ quan điều tra xác nhận là quan hệ dân sự, vậy sao sau đó ông lại kiến nghị lên tòa án xét xử quan hệ hình sự?" - luật sư của Phương Nga hỏi.

Đơn tố cáo lần hai chuyển sang nội dung mua nhà, đó vẫn là mối quan hệ dân sự, vậy tại sao ông lại tiếp tục gửi đơn lên cơ quan điều tra?"

Ông Cao Toàn Mỹ trả lời: "Vấn đề đã được trình bày trước đó, tôi xin phép giữ nguyên lời khai".

Ông Cao Toàn Mỹ tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Tùng.

Ông Mỹ khẳng định khi gửi đơn thứ 2 cho cơ quan điều tra, trong tay ông đã có đầy đủ giấy tờ chứng cứ. "Tôi muốn khởi kiện cô Nga".

Luật sư tiếp tục hỏi: "Đơn tố cáo lần thứ 2 đến cơ quan điều tra, ông đã kèm theo một số tài liệu, đó là những đơn nào?"

"Tôi đã kèm theo những chứng cứ, mục đích của tôi là để khởi kiện đến cô Nga. Lúc đó có người đã nói với tôi, bạn trai cô Nga có địa vị rất cao, làm trong ngành nên đã gây sức ép rất lớn cho tôi. Mục đích của tôi là đòi lại tiền, không phải là để cho cô Nga vào tù" - ông Mỹ cho biết.

"Ông nói là Nga có thế lực với Bộ Công an và cơ quan điều tra thành phố, cơ sở nào ông khẳng định như thế", luật sư thẩm vấn ông Cao Toàn Mỹ.

"Cô Nga đã cho tôi xem hình ảnh và tin nhắn giữa cô Nga với người đó", ông Mỹ trả lời.

"Cô Nga cho tôi xem hình ảnh và tin nhắn. Tôi không thể nói ra hết, nhưng tôi khẳng định bạn trai cô Nga là người có quan hệ cấp cao trong xã hội", ông Mỹ cho biết dù biết vậy vẫn quyết định gửi đơn để đòi lại tiền từ Nga

"Trong việc gửi đơn, tôi đã có tính toán đến vấn đề tiền bạc của tôi. Còn vấn đề bạn trai cô Nga như thế nào, quan hệ thế nào thì tôi không tiện nêu" – ông Mỹ nói

• 2017-06-26 11:35

"Tại sao tranh chấp dân sự nhưng ông không gửi đến cơ quan điều tra mà cứ gửi lên Tòa", luật sư phía Phương Nga chất vấn ông Mỹ. Về phần mình, bị hại giải thích không biết rõ đơn đó là đơn hình sự hay dân sự.

"Tôi vẫn nghĩ việc nộp đơn kiện cô Nga về vụ việc dân sự thì khả năng được giải quyết rất thấp", ông Mỹ cho biết thêm.

Phương Nga. Ảnh: Thanh Tùng.

"Anh viết biên nhận cho Nga về việc nhận tiền của anh đi mua nhà vào thời gian nào?", luật sư hỏi. Ông Mỹ khẳng định: "Có tất cả các giấy giao dịch tiền với cô Nga".

"Tại sao ngày 20/9/2012, Nga viết biên nhận nhận 3 tỷ, đến 11/10/2014, lại viết giấy tiếp tục nhận đủ 6 tỷ, tức là 9 tỷ. Tại sao toàn bộ giấy nhận tiền mà cơ quan điều tra thu thập được chỉ chuyển 2 tỷ, 1 tỷ và sau đó là 3 tỷ - tức chỉ có 6 tỷ?", luật sư chất vấn ông Mỹ.

Qua hai giấy biên nhận nhận tiền vào ngày 20/9/2012 và 11/10/2012 mà luật sư công bố, Phương Nga đã nhận từ ông Mỹ 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, tháng 9/2012, ông Mỹ đã đưa cho Phương Nga 2 tỷ tiền mặt, sau đó chuyển tiếp cho Thùy Dung 1 tỷ. Đến tháng 10/2012, ông tiệp tục chuyển cho Nga 3 tỷ đồng.

"Vậy Phương Nga ghi giấy chuyển tiền cho ông trước ngày ông chuyển tiền à?". Ông Cao Toàn Mỹ giải thích, do tiền chuyển đến trễ.

11h17: Kết thúc phần xét hỏi của luật sư Phạm Cương với ông Cao Toàn Mỹ.

• 2017-06-26 11:47

11h30: Phiên tòa tạm nghỉ

Luật sư Trần Văn Dũ (bào chữa cho Phương Nga) tiếp tục thẩm vấn ông Cao Toàn Mỹ

"Ngày 4/11/2013 - cho đến trước khi ông làm đơn tố cáo cô Nga, ông có gặp lại cô Nga không?", luật sư Dũ thẩm vấn.

"Thỉnh thoảng tôi vẫn có gặp để đốc thúc cô Nga", ông Mỹ trả lời rằng không nhớ chính xác bao lâu nhưng 2 tháng sau khi đặt cọc căn nhà vẫn gặp cô Nga".

Ông Mỹ. Ảnh: Thanh Tùng.

11h26: Chủ tọa nhắc nhở phía luật sư và ông Cao Toàn Mỹ tập trung vào câu hỏi và trả lời .

"Ngày 18/7/2013, ông có xuất cảnh ra nước ngoài. Ông ở Sài Gòn, tại sao xuất cảnh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội)?", luật sư Cương tiếp tục thẩm vấn. Ông Mỹ trả lời rằng mình không nhớ.

Luật sư hỏi về việc trước khi ký hợp đồng mua bán nhà, ông Mỹ và Nga có gặp nhau không, thì người bị hại nói: "Có lúc gặp trực tiếp, có lúc trao đổi qua điện thoại".

Kỳ Hoa - Hoài Thanh - Trương Khởi - Tùng Tin

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hom-nay-tiep-tuc-phien-xet-xu-vu-an-hoa-hau-phuong-nga-cao-toan-my-post757666.html