Tọa đàm về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

KTĐT - Kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ và 60 năm ngày Người viết bài báo “Dân vận”, sáng 10/9, Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức buổi giao lưu - tọa đàm về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” với sự tham gia của gần 100 cá nhân ưu tú từ các tổ chức thành viên MTTQ các phường.

Tại đây, nhiều báo cáo, tham luận cùng 3 ý kiến giao lưu, 6 ý kiến tọa đàm trên sân khấu cho thấy nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận đã hiểu rõ hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc ý nghĩa của phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Việc học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người có thể ở mọi lĩnh vực, từ công tác dân vận ở cơ sở như bác Trịnh Phúc Việt - chủ tịch UBMTTQ phường Thanh Nhàn, thi đua lao động sản xuất có nhiều sáng kiến kinh nghiệm như anh Nguyễn Tiến Hùng - Công ty CP bánh kẹo Hải Hà, hay các hoạt động tuổi trẻ làm theo lời Bác như chị Vương Thị Hoài Anh - bí thư đoàn phường Minh Khai; các hoạt động nghĩa tình đồng đội của bác Trần Văn Cam - chủ tịch hội Cựu thanh niên xung phong phường Quỳnh Mai… Bà Ngô Thị Ngọc Bích, chủ tịch Uy ban MTTQ quận cho biết: Đây là một nội dung trong chương trình phối hợp công tác giữa Uy ban MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Dân vận khéo” từ hơn 2 năm qua. Hoạt động này đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa chính trị rộng lớn, lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia. Cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác dụng thiết thực trong triển khai nhiệm vụ và các phong trào thi đua khác, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - chính trị - an ninh quốc phòng của quận. Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, MTTQ các cấp trong quận đều nghiêm túc xây dựng các chuẩn mực đạo đức để thực hiện trong hệ thống tổ chức của đơn vị. Mỗi cán bộ, hội viên đều thấm nhuần phương pháp “dân vận khéo” của Bác trong tuyên truyền vận động, chú trọng đổi mới hoạt động theo phương thức “gần dân, sát dân, trọng dân”, từ đó đạt được kết quả cao trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý là quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của MTTQ quận được nhân dân ủng hộ trên 3 tỷ đồng, quỹ “Vì người nghèo” được gần 3 tỷ đồng; 18 điểm trong quận đã có quyết định đầu tư xây dựng nhà văn hóa khu dân cư… Nhiều vấn đề tưởng chừng khó giải quyết nhưng nhờ dân vận khéo đã thành công, như việc lấn chiếm đất công tại khu dân cư số 2 phường Đồng Tâm, tại tập thể Viện Vệ sinh dịch tễ và Công ty dệt kim Đông Xuân. Đến nay quận đã thu hồi được 641m2 đất ở phường Đồng Nhân đưa vào sử dụng đúng mục đích, 7/13 gia đình ở khu dân cư số 2 phường Đồng Tâm đã tự nguyện trả lại diện tích đất lấn chiếm… Cũng nhờ công tác dân vận, quá trình giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của TP và quận được triển khai đúng tiến độ như: Công trình xây dựng cầu Vĩnh Tuy, chợ truyền thống và trung tâm thương mại chợ Mơ, cải tạo KTT Nguyễn Công Trứ, sắp tới là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô… T. Linh

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=55&newsid=173648