Tọa đàm " Phát huy vai trò thanh niên trong việc xử lý thông tin trên báo chí CAND"

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016); tiến tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Báo CAND ra số đầu tiên (1/11/1946-1/11/2016), được sự đồng ý của Đảng ủy - Ban Biên tập, Đoàn cấp trên, sáng 28-6, tại trụ sở Báo CAND, Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Báo CAND tổ chức buổi tọa đàm “Phát huy vai trò thanh niên trong việc xử lý thông tin trên báo chí CAND”.

Đến dự có Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Đại úy Phạm Văn Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo phòng, ban và cơ sở Đoàn học viện, trường CAND phía Bắc trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND....

Trong xu hướng hiện nay, truyền thông, báo chí có ảnh hưởng rất lớn đến các vấn đề, lĩnh vực trong xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi công nghệ số, mạng Internet phát triển với tốc độ chóng mặt. Điều đó cho thấy báo chí có vai trò quan trọng trong việc tác động đến sự nhận thức, thế giới quan của đại bộ phận người dân... Do vậy, các đoàn viên đang làm công tác báo chí CAND cần phát huy vai trò thanh niên trong quá trình xử lý thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của độc giả, vừa định hướng dư luận trước những thông tin “bẻ lái”, xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch...

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND và các đại biểu tham dự chương trình.

Tại buổi tọa đàm, Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng ban Thư ký tòa soạn; Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng ban Báo Điện tử CAND; Thiếu tá Phan Đăng Trường, Trưởng ban Thời sự - Chính trị - Nghiệp vụ Báo CAND đã trao đổi kỹ năng, cũng như chia sẻ thao tác trong quá trình tác nghiệp trên báo chí CAND như thực tế các ấn phẩm đang phát hành sâu rộng của đơn vị dưới dạng báo in, điện tử...Đặc biệt đã cùng với các đại biểu trao đổi những thắc mắc, khắc phục những mặt còn hạn chế để cùng nhau xây dựng trang thông tin, nội san... thu hút độc giả, trình bày đẹp mắt, các phóng viên, biên tập viên thêm kinh nghiệm trong xử lý những thông tin trong mọi điều kiện tác nghiệp khó khăn dù bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, môi trường...

Cũng trong chương trình Tọa đàm, Thiếu tá Trần Xuân Ban, Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đã chia sẻ một số thao tác đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình tác nghiệp xử lý thông tin thông qua các phương tiện kỹ thuật, mạng internet...

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND hi vọng sau buổi tọa đàm, Báo CAND và các trang thông tin khối trường CAND ngày một được bạn đọc quan tâm nhiều hơn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND đánh giá cao công trình của Đoàn Thanh niên khi kết hợp với các đơn vị đoàn bạn cùng nhau xây dựng, trao đổi kỹ năng báo chí CAND thật ý nghĩa, bổ ích.

Qua buổi tọa đàm, đồng chí cũng hi vọng các đơn vị bạn sẽ có những đóng góp, phản hồi, trao đổi nhiều hơn nữa để giúp nhau cùng tiến bộ, xây dựng tờ Báo CAND ngày càng vững mạnh, các trang thông tin nhà trường ngày một được bạn đọc quan tâm nhiều hơn...

Thiếu tá Trần Xuân Ban, Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đã chia sẻ một số thao tác đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình tác nghiệp

Buổi tọa đàm diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, xuyên suốt đã khẳng định sự thành công tốt đẹp, nhất là khi buổi tọa đàm đã thật sự là cầu nối thiết thực để các đơn vị cùng trao đổi, trang bị thêm những kỹ năng thao tác trong quá trình tác nghiệp, phát huy tinh thần xung kích, vai trò của thanh niên trong việc xử lý thông tin trên báo chí CAND cho các bạn trẻ hiện đang là phóng viên, biên tập viên của các cơ sở Đoàn trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND, nhất là đối với các khối Học viện, Trường CAND - các đơn vị đang có nhiều hình thức truyền tải thông tin báo chí như: trang thông tin điện tử, bản tin thanh niên, nội san, tạp chí nghiên cứu...

Đại úy Phạm Văn Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND mong rằng sẽ có nhiều buổi tọa đàm ý nghĩa, bổ ích như thế này hơn nữa.

Đại úy Bùi Sỹ Nam chia sẻ những tâm tư cùng các đại biểu để xây dựng trang thông tin, nội san thu hút bạn đọc.

Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng ban Thư ký tòa soạn trao đổi kỹ năng xử lý tin, bài nhanh gọn đảm bảo yêu cầu chính trị, kịp thời tới tay bạn đọc hàng ngày.

Thượng tá Vũ Mạnh Hà trao đổi những băn khoăn, khó khăn và ấp ủ hi vọng cùng các đơn vị bạn trong xây dựng Báo, trang điện tử.

Thiếu tá Phan Đăng Trường trao đổi kỹ năng tác nghiệp báo chí trong mọi điều kiện khó khăn.

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND tặng hoa các vị khách mời tham gia buổi tọa đàm.

Trần Ngọc - Thảo Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/toa-dam-phat-huy-vai-tro-thanh-nien-trong-viec-xu-ly-thong-tin-tren-bao-chi-cand-398127/