Tọa đàm nghiệp vụ phòng, chống sai sót trên báo chí

QĐND Online - Nhằm góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong các hoạt động nghiệp vụ, sáng 9-6 tại trụ sở, Liên chi hội nhà báo báo Quân đội Nhân dân (QĐND) đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Phòng, chống sai sót”.

Mở đầu buổi tọa đàm, Đại tá Hà Mạnh Tường, Phó Tổng biên tập Báo QĐND, Chủ tịch Liên Chi hội báo QĐND đã phát biểu về mục đích, ý nghĩa của buổi tọa đàm. “Đây là một hoạt động hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, một buổi sinh hoạt nghiệp vụ nhằm cụ thể hóa chủ trương của Liên chi hội nhà báo báo QĐND trong nhiệm kỳ 2010-2015 là hướng mạnh vào các hoạt động mang tính nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn hóa của tờ báo”, Đại tá Hà Mạnh Tường nói. Sai sót trên báo chí không còn là một hiện tượng hiếm gặp, thậm chí sai sót có đã trở thành vấn đề “nóng”, vấn đề thời sự với báo Quân đội Nhân dân. Những sai sót dù nhỏ hay lớn cũng gây ảnh hưởng đến uy tín của tờ báo. Buổi tọa đàm là dịp để những người làm báo QĐND trao đổi thẳng thắn, cởi mở, chia sẻ, phân tích nghiêm túc thực trạng sai sót trên báo QĐND, từ đó tìm ra nguyên nhân để có hướng khắc phục. Tại buổi tọa đàm, các tham luận và báo cáo đã tập trung vào một số vấn đề như: Sai sót nhỏ, hậu quả to - Kinh nghiệm để hạn chế sai sót; Tính nhạy cảm trong xử lý các vấn đề về chính trị hay Những vấn đề nhạy cảm trong văn học-nghệ thuật. Buổi tọa đàm còn có những tham luận với góc độ rất mới mẻ như Chống sai sót từ góc độ và kinh nghiệm của một nhà báo trẻ của đồng chí Hoàng Trường Giang. Bản tham luận là đại diện cho suy nghĩ của những nhà báo trẻ trong chi hội và đưa ra những kinh nghiệm riêng đóng góp cho buổi tọa đàm. Hầu hết, các bản tham luận trong buổi tọa đàm đã đưa ra được những nguyên nhân rồi đề ra giải pháp để giải quyết vấn đề một cách triệt để. Như bản tham luận Tự học, chịu đọc góp phần giảm sai sót của đại diện phòng quốc phòng-an ninh; hay những giải pháp khá gay gắt trong bản tham luận Chống nhạt, giảm sai của phóng viên Nguyễn Ngọc Hưng – đại diện phòng Báo điện tử. Trong tham luận này, đồng chí Hưng đã đề ra “giải pháp tốt nhất để giảm sai sót trên mặt báo” là những quy định xử phạt nặng vào kinh tế… Kết thúc buổi tọa đàm, Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên-Tổng biên tập báo QĐND đã tổng kết lại những vấn đề mà báo phải đối mặt: đó là “lỗ hổng” trong kiến thức, sự nhạy bén, tác phong của các phóng viên, nhà báo; quy trình và trách nhiệm các khâu biên tập, xuất bản… Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên cũng đưa ra một số giải pháp về các vấn đề chuyên môn để tránh sai sót trong khi tác nghiệp của phóng viên, nhà báo, như: cần khai thác, nghiên cứu kỹ từng vấn đề cụ thể, phải hỏi lại nhân vật khi chưa hiểu rõ sự việc và tham khảo ý kiến của các chuyên gia; thường xuyên rèn luyện kỹ năng, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí… Ngoài ra, trong buổi tọa đàm, Liên chi hội nhà báo báo QĐND đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho 6 đồng chí đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của báo. Tin, ảnh: Quốc Cường

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/150633/Default.aspx