Tọa đàm 'Chống buôn lậu-cần giải pháp mạnh, quyết liệt hơn'

Chiều nay 14-11, Cổng thông tin điện từ Chính phủ phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thực hiện Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Chống buôn lậu-cần giải pháp mạnh, quyết liệt hơn”. Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Đàm Thanh Thế chủ trì tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Q.H

Tham gia tọa đàm có đại diện: Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương; Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74), Tổng cục Cảnh sát; Hiệp hội thuốc lá Việt Nam.

Nôi dung buổi tọa đàm xoay quanh việc triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Thời gian qua, nhiều địa phương và cơ quan chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đấu tranh có hiệu quả và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ buôn lậu lớn. Tuy nhiên tình hình buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi, khó kiểm soát, nhất là ở một số tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ buôn lậu lớn. Ảnh: Q.H

Các mặt hàng vi phạm tập trung chủ yếu vào các mặt hàng có giá cả chênh lệch lớn giữa trong nước và ngoài nước, mức thuế nhập khẩu cao hoặc bị áp dụng hạn ngạnh như: Thuốc Lá, rượu, mỹ phẩm, thuốc tân dược, điện tử, thực phẩm chức năng…

Việc tổ chức buổi tọa đàm lần này với mong muốn cung cấp thông tin về hoạt động phòng chống buôn lậu trong thời gian qua, cũng như các giải pháp mà lực lượng chức năng tập trung triển khai trong thời gian tới, nhất là trong đợt cao điểm về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/toa-dam-chong-buon-lau-can-giai-phap-manh-quyet-liet-hon.aspx