Tòa án Hàn Quốc bác yêu cầu bắt giữ con gái bạn thân bà Park

Tòa án ở Seoul đã bác lệnh bắt giữ đối với con gái của bà Choi Soon-sil, bạn thân và là nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối tham nhũng khiến cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị “ngã ngựa” và bắt giữ, sau khi cô này bị dẫn độ từ Đan Mạch về nước hôm 31/5.

Chung Yoo-ra được đưa đến Tòa án quận trung tâm Seoul để tham gia buổi điều trần về tính hợp pháp của việc giam giữ cô vào ngày 2/6. Ảnh: Yonhap

Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu của công tố viên chính phủ về việc bắt giữ Chung Yoo-ra (21 tuổi), con gái của nghi phạm tham nhũng Choi Soon-sil, với lập luận “khó để tìm ra lý do và sự cần thiết” để bắt giữ Chung vào thời điểm này.

Trước đó, ngày 31/5, Chung trở về Hàn Quốc sau 5 tháng bị giam giữ ở Đan Mạch theo yêu cầu dẫn độ từ chính quyền Seoul.

Cô bị cáo buộc, trải qua quá trình tuyển chọn thiếu minh bạch và hưởng các đặc quyền không phù hợp tại trường Đại học nữ Ewha (Seoul), đồng thời được Tập đoàn Samsung tài trợ không thường xuyên cho khóa học đua ngựa dựa trên mối quan hệ giữa mẹ cô và cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Do lệnh bắt giữ bị bác, Chung Yoo-ra đã được thả tự do vào sáng này (3/6). “Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho nhiều người. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ nghiêm túc đối mặt với điều tra từ các công tố viên”, Chung nói với các phóng viên sau khi rời tòa án.

Được biết, các công tố viên Hàn Quốc dự kiến sẽ nộp đơn lần nữa để xin lệnh bắt giữ đối với Chung.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/toa-an-han-quoc-bac-yeu-cau-bat-giu-con-gai-ban-than-ba-park-1154918.tpo