Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đề nghị: TPHCM nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông

Sáng 21.10, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện kết luận chỉ đạo của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ, đã làm việc với lãnh đạo UBND TP HCM. Chủ trì buổi làm việc có ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP HCM.

Tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu, làm việc với lãnh đạo UBND TP HCM.

Theo báo cáo của UBND TP HCM, trong 10 tháng đầu năm 2016, TP HCM đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, kết luận và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 1.1 đến ngày 10.10.2016. Các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai nghiêm túc, kịp thời… Quan điểm của lãnh đạo TP là chỉ đạo xử lý kết hợp hài hòa các lợi ích (nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân) trên cơ sở các quy định của luật pháp. Cụ thể: Trong 104 nhiệm vụ tại 82 văn bản, TP đã hoàn thành 69 nhiệm vụ, 22 nhiệm vụ đang thực hiện và 13 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Theo UBND TP HCM, các nhiệm vụ quá hạn hầu hết liên quan đến giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo. Một số nhiệm vụ chậm tiến độ do thời hạn giao ngắn, tính chất phức tạp, nhiều ý kiến trái chiều… Đặc biệt, trong số các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND TP – đã nhấn mạnh : “Vấn đề ùn tắc, ngập lụt gây trở ngại giao thông trên địa bàn TP đã được TP nỗ lực tháo gỡ, nhằm từng bước giảm thiểu kẹt xe trên địa bàn TP”. Trong đó, TP đã xử lý mạnh tình trạng “xe dù, bến cóc” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Từ đầu nằm đến nay, TP đã phát hiện và xử lý 3.765 vụ vi phạm về vận tải đường bộ, với số tiền xử phạt trên 5,7 tỉ đồng...

Trong khi đó, theo phát biểu của đại diện phòng cảnh sát giao thông – Công an TPHCM, tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn TP hết sức phức tạp. Các chỉ số về tai nạn giao thông vẫn tăng trong 9 tháng vừa qua. Đồng thời, hiện tượng xe ô tô các loại đã tăng đột biến trong thời gian gần đây (nhất là xe tải, xe container), nâng tổng số phương tiện giao thông các loại của TP HCM lên hơn 7 triệu phương tiên giao thông. Riêng vấn đề ngập nước, phát biểu tại cuộc họp, khi yêu cầu lãnh đạo Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập TP báo cáo, thì Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã thừa nhận: “ TPHCM trước có nhiều điểm ngập, này còn có … một điểm thôi”.

Ông Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP HCM - cho rằng: Tình hình tội phạm về hình sự trên địa bàn TP đã được kéo giảm 710 vụ (14,5 %). Đây là một cố gắng đáng kể của cả hệ thống chính trị, cơ quan chức năng TP trong thời gian qua. Tuy nhiên, muốn làm tốt hơn công tác này, đòi hỏi cả xã hội phải chuyển đổi nhiều mặt, tăng cường an sinh cho người dân, giáo dục ý thức pháp luật trong bộ phận người dân lao động nghèo - nơi thường xảy ra hành vi tội phạm…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng , Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - đã biểu dương các kết quả đạt được của TP HCM. Ông Dũng nói: “Đơn cử việc xử lý ô nhiễm môi trường từ bãi rác, chúng tôi ghi nhận TP đã xử lý khá tốt, nên môi trường đã được cải thiện rất nhiều. Cũng phải hiểu rằng, công nghệ xử lý rác đã có hơn chục năm nên không thể so với công nghệ hiện nay được… Tuy nhiên, người dân đang muốn phải tốt hơn nữa, nên chúng ta phải cố gắng thôi”. Ông Dũng cũng yêu cầu TPHCM đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp làm ăn, sản xuất – kinh doanh; không hình sự hóa các vụ việc kinh tế, dân sự; tránh để xảy ra các vụ việc như “ Cà phê Xin Chào”, hay “điện thoại cùi bắp” ở quận 10…

Clip ngập nước tại TPHCM

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong hết sức quan tâm đến vấn đề ngập nước ở TP HCM và hóm hỉnh ví von "nay chỉ còn một điểm ngập thôi".

... và ùn tắc giao thông cũng đang là vấn nạn của TP HCM.

ĐÔNG ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/to-cong-tac-cua-thu-tuong-chinh-phu-de-nghi-tphcm-no-luc-giam-thieu-o-nhiem-moi-truong-un-tac-giao-thong-603469.bld