Tố con cô giáo sàm sỡ 10 bé gái: Đưa về quê

Sau khi bị phát hiện sàm sỡ với 10 học sinh lớp 1, con trai của giáo viên N.T.H đã được đưa về quê ngoại để tiếp tục việc học tập.

Liên quan đến việc một số phụ huynh có con đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Lộc Thắng B (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) tố cáo bị con trai cô giáo sàm sỡ, trao đổi với báo chí, một cán bộ điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã xác nhận sự việc trên.

Theo vị cán bộ, sau khi nắm được thông tin phản ánh, Công an huyện đã mời các phụ huynh và các cháu học sinh, trong đó có cả S (người bị tố cáo) lên làm việc.

Sau khi bị phát hiện giở trò sàm sỡ với 10 học sinh lớp 1, con trai của giáo viên N.T.H đã được đưa về quê ngoại để tiếp tục việc học tập.

Tại đây, cháu S. xác nhận có hành vi sờ vào vùng nhạy cảm trên cơ thể và gây đau cho các cháu gái.

Tuy nhiên, do các phụ huynh đã rút đơn tố cáo sự việc ở Phòng GD-ĐT, không có kiến nghị gì với cơ quan điều tra nên vụ việc đình lại để gia đình cô giáo H. và các phụ huynh thỏa thuận giải quyết sự việc.

“Cháu S. là trẻ vị thành niên, hành vi chưa chưa đến mức để các cơ quan pháp luật xử lý mà giao cho gia đình quản lý, giáo dục. Đến nay, cháu S. đã được gia đình đưa về quê ngoại để tiếp tục việc học” tờ công an TP.HCM dẫn lời một cán bộ điều tra cho biết.

Đình chỉ 1 tháng giáo viên, xem xét luân chuyển

Cũng liên quan đến việc này, xác nhận với tờ VnExpress, ông Lê Đức, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã đình chỉ công tác một tháng đối với cô N.T.H, là giáo viên lớp 1 Trường Tiểu học Lộc Thắng B. Cô giáo lớp 1 này bị xem xét luân chuyển công tác.

Theo ông Đức, sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, Phòng Giáo dục huyện đã xác minh và “có cơ sở để kỷ luật giáo viên này”.

“Ngoài kỷ luật cô giáo, chúng tôi còn phê bình lãnh đạo trường khi để xảy ra sai phạm trong việc dạy thêm học thêm”, ông Đức nói.

Ông Đức cũng tiết lộ, cô H. đã bồi thường cho mỗi gia đình bé gái 10 triệu đồng. Gia đình cô giáo H rất nề nếp. Cô H đã cống hiến cho ngành 20 năm, có nhiều thành tích. Chồng cô H. làm bảo vệ trong trường luôn. Mọi thành viên trong gia đình rất hiền từ, không có vấn đề gì.

Trước đó, nhiều tờ báo đồng loạt đưa tin, nhiều phụ huynh có con gái học lớp 1 tại trường Tiểu học Lộc Thắng B phản ánh, do thứ 5 và thứ 6 các cháu chỉ học nửa buổi trên trường nên phụ huynh gửi con về nhà cô giáo H để ăn uống và học buổi chiều.

Đến ngày 10/2, một phụ huynh phát hiện con gái có dấu hiệu khác thường nên gặng hỏi. Cháu gái kể bị con trai cô giáo sờ vào những vùng nhạy cảm. Ngay lập tức, vụ việc được phụ huynh của các cháu gái theo học tại đây truyền tai nhau và đến nhà cô H để yêu cầu làm rõ.

Hà Nam (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/to-con-co-giao-sam-so-10-be-gai-dua-ve-que-3329942/