Tổ chức thành công Đại hội điểm

Công đoàn cơ sở (CĐCS) phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy - Hà Nội) vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở.

Đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, báo cáo đã khẳng định, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ đoàn viên công đoàn...

Ban Chấp hành (BCH) CĐCS phường Nghĩa Tân đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên tổ chức chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đúng trọng tâm, có hiệu quả.

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới CĐ phường Nghĩa Tân.

Phát huy những kết quả đã đạt được và những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được CĐ phường Nghĩa Tân đặt mục tiêu: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” sẽ phấn đấu: 100% cán bộ, công chức được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn các cấp; 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ; có trên 70% đoàn viên công đoàn đạt xuất sắc;

Phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu; tham gia tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn và các lớp tập huấn chuyên đề; 100% đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội; 100% đoàn viên công đoàn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, quy định ở địa phương, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh...

Sau buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã tín nhiệm và bầu ra được 5 đồng chí có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn vào BCH Công đoàn phường Nghĩa Tân (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Ông Lâm Quang Thảo được tín nhiệm và được bầu là Chủ tịch Công đoàn phường Nghĩa Tân nhiệm kỳ (2017-2022). Chủ tịch công đoàn Lâm Quang Thảo cũng đã được tín nhiệm của đại hội, khi tiếp tục được bầu là đại diện cho Công đoàn tham dự Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ V.

Trong buổi rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội CĐCS, Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Thị Thanh đề nghị: Để việc tổ chức đại hội CĐCS, tiến tới đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở đạt kết quả và yêu cầu đề ra, các đơn vị cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự ủng hộ của chính quyền đồng cấp, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cần gắn các hoạt động của Công đoàn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Thanh cũng nhấn mạnh, các đơn cần có nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo để đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động; quan tâm và sáng tạo hơn nữa việc tổ chức cho đoàn viên thực hiện và phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đăng ký thi đua, linh hoạt tổ chức các phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với những nhân tố tích cực…; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi cho đoàn viên; xây dựng tập thể BCH đoàn kết, thống nhất, xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

P.Linh - Hà Thu

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-diem-54835.html